Bà chủ cơ sở bán quần áo cho vay nặng lãi 180%/năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với vỏ bọc là bà chủ cơ sở kinh doanh quần áo nhưng thực chất Hảo cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao, từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng/triệu/ngày.

Ngày 6-1, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hảo trú tại TP. Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, Nguyễn Thị Hảo có cơ sở kinh doanh quần áo ở chợ Vinh. Ngoài việc buôn bán, Hảo cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng/triệu/ngày tương đương từ 180% đến 230%/năm.

Khám xét nhà riêng của Hảo, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, điện thoại di động liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Nguyễn Thị Hảo tại cơ quan công an

Nguyễn Thị Hảo tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, từ năm 2017 đến nay, Hảo đã cho vay khoảng 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Để thu tiền lãi từ con nợ, Hảo sẽ thông báo qua điện thoại về việc trả lãi mà mình đặt địa điểm hoặc qua tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, Nguyễn Thị Hảo đã có 3 tiền án, hơn 9 năm ngồi tù về các tội chứa mại dâm, môi mới mại dâm và đánh bạc.