Audio 7-3-2016: Nghi án chồng đâm chết vợ rồi ôm con bỏ trốn do ghen tuông

ANTĐ -Nghi án chồng đâm chết vợ rồi ôm con bỏ trốn do ghen tuông; Khám xét cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội vì nghi buôn lậu kim cương; Giờ Trái đất sẽ diễn ra vào tối 19-3; Thân nhân hành khách của MH370 đồng loạt kiện Malaysia Airlines; 47 người Malaysia tham gia IS ở Syria và Iraq; Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước tới nay…

Bản tin phát thanh ngày 7-3.

*Khoảng 21h30 ngày 5-3, tại ngôi nhà nằm ở số 40 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã xảy ra vụ án mạng giết người.

Nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm 1981. Nghi phạm gây án được xác định chính là chồng nạn nhân, sinh năm 1978.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 5-3, một số người thân trong gia đình gọi cửa không thấy ai trả lời do thấy ngôi nhà trên đóng cửa đã lâu. Nghi ngờ có chuyện không lành, mọi người phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện nữ chủ nhà đã tử vong. Người chồng và con út đã rời khỏi nhà.

Một số người hàng xóm cho biết, thời gian gần đây, họ thấy đôi vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn vì người chồng cho rằng vợ mình đã ngoại tình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

*Chiều tối 6-3, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với cửa hàng vàng Phú Cường, thuộc Công ty Cổ phần thương mại Phú Cường, địa chỉ số 29 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, việc khám xét trên xuất phát từ dấu hiệu nghi vấn Công ty Phú Cường buôn lậu kim cương, được trinh sát phát hiện, đeo bám từ lâu.

Được biết, Công ty CP thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy đăng ký kinh doanh, với các lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.

Cửa hàng của Công ty Phú Cường đóng cửa trong buổi sáng 7-3.

*Bộ Công Thương cho biết, nghi thức tắt đèn Giờ Trái đất năm nay sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h30 đến 21h30 ngày 19-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2016 có chủ đề: “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”. Những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, nước, thực phẩm và tiêu dùng hợp lý sẽ giúp cộng đồng xã hội tiết kiệm được rất nhiều nguyên, nhiên liệu và bảo vệ được môi trường.

Đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu. Theo thống kê, chỉ trong 1 giờ tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất mỗi năm (từ năm 2009 - 2015), Việt Nam đã tiết kiệm được hàng triệu kWh điện năng, tương đương hàng tỷ đồng.

*Ngày 7-3, thân nhân của hơn 10 hành khách Trung Quốc có mặt trên máy bay MH370 mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức đâm đơn kiện công ty này lên Tòa án Giao thông Đường sắt Bắc Kinh, vốn có nhiệm vụ xử lý các vụ kiện, giống như vụ MH370.

Luật sư Zhang Qihuai cho biết nhiều gia đình Trung Quốc vẫn tin rằng người nhà của họ còn sống nên "rất trăn trở" khi đưa ra quyết định đâm đơn kiện Malaysia Airlines.

Ngày 8-3-2014, chuyến bay MH370, chở 239 người - trong đó có 153 công dân Trung Quốc - đã mất tích trong hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Người thân của một hành khách trên MH370 òa khóc khi không nhận được bất cứ thông tin nào của chiếc máy bay sau gần một tuần mất tích.

 

*Giám đốc chi nhánh đặc biệt thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Mohamad Fuzi cho biết, ít nhất 47 người Malaysia đang tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq.

Trong số những người trên có 30 đàn ông, 9 phụ nữ và 8 trẻ em. Tất cả số này nằm trong 72 người tham gia nhóm thánh chiến được thống kê trước đó, 18/72 người đã bị giết tại Syria trong khi 7 người khác chết trong các cuộc đánh bom tự sát năm ngoái.

Theo ông Fuzi, cảnh sát Malaysia đã có những biện pháp kiềm chế việc IS gieo rắc tư tưởng khủng bố, bằng cách kết hợp với Cục Nhập cư, sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) và Cảnh sát quốc tế (Interpol) để theo dõi những phần tử đáng nghi nhập cảnh vào Malaysia.

*Ngày 7-3, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn nhất từ trước tới nay mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non," với sự tham gia của 300.000 binh sỹ Hàn Quốc và 15.000 binh sỹ Mỹ cùng nhiều tàu hải quân và các phi đội máy bay chiến lược của Mỹ.

Các phương tiện tấn công đổ bộ bắn các vòng khói trong cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc ở cảng Pohang tháng 3-2015. 

Seoul và Washington khẳng định cuộc tập trận thường niên trên hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, song Bình Nhưỡng luôn coi đây là cuộc tập dượt nhằm chuẩn bị cho các hành động tấn công Triều Tiên.

Phát biểu vài giờ trước khi cuộc tập trận bắt đầu, Ủy ban Quốc phòng - cơ quan quyền lực nhất Triều Tiên - cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện chống lại liên quân Mỹ-Hàn.