[AUDIO 5-8-2019] Thiệt hại sau bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiệt hại sau bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích; Đi lấn làn gây tai nạn thảm khốc, lái xe đầu kéo bị khởi tố; Đâm chết đồng nghiệp vì từ chối cụng ly; Thanh niên giả CSGT hù dọa lấy tiền người đi đường; Indonesia hỗn loạn vì mất điện diện rộng; Mỹ có thể tăng cường kiểm soát vũ khí sau hai vụ xả súng.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Thiệt hại sau bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

Từ ngày 2 đến 4-8, hoàn lưu bão số 3 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hiện trường sau lũ quét

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h chiều 4-8, đã có 5 người chết do mưa lũ sau bão số 3, trong đó: Thanh Hóa có 3 người thiệt mạng; Bắc Kạn 1 người; Điện Biên 1 người và 13 người mất tích.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 47 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 50 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng; 187 ngôi nhà bị thiệt hại một phần.

Hiện công tác khắc phục sự cố sau thiên tai đang được cơ quan chức năng tiến hành.

* Đi lấn làn gây tai nạn thảm khốc, lái xe đầu kéo bị khởi tố

Ngày 4-8, Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Ma Văn Lâm (27 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, khoảng 13h15 ngày 23-7, Lâm lái xe đầu kéo rơ móoc chạy trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang. Đến Km 46+500, Lâm điều khiển xe đầu kéo lấn làn và "đối đầu" với xe khách biển Hải Phòng chở theo 21 người đi hướng ngược lại. Do tránh xe của Lâm, lái xe xe khách mất lái, đâm vào vách núi. Tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong và 4 người bị thương.

* Đâm chết đồng nghiệp vì từ chối cụng ly

Sáng 5-8, thông tin từ  Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi giết người. Danh tính nạn nhân được xác định là Hiệp, đồng nghiệp của Luân.

[AUDIO 5-8-2019] Thiệt hại sau bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích ảnh 2

Quán Karaoke nơi xảy ra tai nạn

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, sáng ngày 4-8, sau khi xong việc Luân rủ các đồng nghiệp đi uống bia tại phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 13h30 cùng ngày, nhóm Luân rủ nhau đến quán karaoke đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để hát và tiếp tục uống.

Tại đây, Luân giơ ly bia cụng với mọi người nhưng anh Hiệp từ chối không chịu cụng ly. Nóng giận, Luân đập vỡ cốc bia rồi đâm một nhát vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong sau đó.

* Thanh niên giả CSGT hù dọa lấy tiền người đi đường

Ngày 4-8, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Phát (24 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu nên Phát tự gắn còi hú, đèn ưu tiên vào xe máy của mình. Sau đó, đối tượng mua một khẩu súng nhựa, đèn pin, bộ đàm, còi.. giả danh CSGT bắt xe vi phạm luật giao thông để lấy tiền.

Thực hiện hành vi, Phát chờ đêm khuya rồi đeo súng, bộ đàm chạy đến các đoạn đường vắng để chặn xe máy vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người đi đường.

* Indonesia hỗn loạn vì mất điện diện rộng

Công ty điện lực quốc gia Indonesia ngày 4-8 cho biết, các sự cố tại hai nhà máy điện Ungaran và Pemalang đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng đối với người dân ở Jakarta và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng đến ít nhất 50 triệu người.

Sự cố xảy ra vào khoảng 12h, được khắc phục vào lúc 17h30 tại tỉnh Banten và tỉnh Tây Java. Tới 21h, gần như toàn bộ thủ đô Jakarta mới có điện trở lại. Mất điện diện rộng khiến giao thông và các dịch vụ công cộng tại Indonesia tê liệt trong nhiều giờ, ùn tắc được ghi nhận trên hầu khắp các tuyến đường.

* Mỹ có thể tăng cường kiểm soát vũ khí sau hai vụ xả súng

Tổng thống Mỹ ngày 4-8 cho rằng "có lẽ" cần làm nhiều hơn trong việc kiểm soát súng đạn sau hai vụ xả súng vào cuối tuần vừa qua.

Vụ xả súng hôm 4-8 ở Texas khiến 20 người thiệt mạng

Tổng thống Trump cho biết ông đã bàn bạc với Bộ trưởng Tư pháp William Barr và giám đốc FBI Christopher Wray về hướng giải quyết sau các vụ thảm sát trên.

Tuy không tiết lộ cụ thể, Tổng thống Mỹ cho hay, ông đã thảo luận "rất nhiều" về những biện pháp cần làm để những kẻ có ý đồ xấu không tiếp cận được với súng đạn. Ông thừa nhận chính quyền đã rất nỗ lực nhưng "có lẽ cần làm nhiều hơn" để giải quyết vấn nạn này.