Audio 30-6-2018: Thu số vũ khí "khủng" tại sào huyệt ma túy nguy hiểm ở Sơn La

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Số vũ khí “khủng” tại sào huyệt ma túy nguy hiểm ở Sơn La; Cuồng ghen, mua xăng thiêu bạn gái tử vong; Bộ Công an điều tra 6 loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu; Biểu tình trên khắp nước Mỹ kêu gọi giải thể cơ quan di trú…

Bản tin phát thanh ngày 30-6-2018.

*Ngày 27-28-6, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh, triệt phá tụ điểm của các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại 2 bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ.

Công an thu giữ số vũ khí lớn tại sào huyệt ma túy nguy hiểm ở Sơn La.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tử thi, trên tay cả 3 thi thể đối tượng vẫn cầm chặt súng ngắn. Công an thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Ngay trong ngày 27-6, lực lượng công an đã thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn, hơn 400 viên đạn các loại và một số tang vật khác.

*Chiều 29-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Vũ Tài (sinh năm 1985, ngụ quận 5) tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng Tài và chị Hà Gia Huệ (sinh năm 1985) chung sống như vợ chồng, thuê nhà trọ tại đường Hàn Hải Nguyên, quận 11 từ năm 2016. Quá trình chung sống, nghi ngờ chị Huệ có quan hệ “ngoài luồng” nên Tài thường xuyên ghen tuông. Tối 7-9-2016, cả hai cãi nhau, Tài đi mua xăng về đổ lên người chị Huệ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng thiêu người yêu bằng xăng bị tuyên án chung thân

*Liên quan vụ VN Pharma, hôm qua (29-6), Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, Phó Thủ tướng  giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ việc Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2018.

*Chính sách chia cắt các gia đình nhập cư trái phép, theo đó tách trẻ em khỏi bố mẹ tại biên giới với Mexico, của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục vấp phải sự phản đối trong nước và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Nhóm ủng hộ người nhập cư mang tên United We Dream, trong đó có nhiều chính trị gia và nhà hoạt động xã hội, đã lên tiếng kêu gọi giải thể Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vốn bị chỉ trích là đã đối xử không công bằng với người nhập cư.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-6 tuyên bố chưa có kế hoạch rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng nói rằng Mỹ cần phải được đối xử bình đẳng hơn trong tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa có kế hoạch rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuyên bố của ông Trump về WTO được đưa ra vào thời điểm khép lại tháng 6, một tháng đầy sóng gió của thị trường tài chính toàn cầu, khi Mỹ và các đối tác thương mại lớn "ăn miếng trả miếng" bằng cách áp thuế quan lên hàng hóa của nhau. Trong diễn biến mới nhất, Canada ngày thứ Sáu tuyên bố áp thuế lên gần 13 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa việc Mỹ áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu.