[Audio 30-03-2019] Táo tợn gây ra liên tiếp 5 vụ cướp giật điện thoại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Táo tợn gây ra liên tiếp 5 vụ cướp giật điện thoại; Cầm dao truy đuổi dân làng vì bị phát hiện khai thác cát lậu; Xe tải tông sập hàng loạt nhà dân ở Đồng Nai, 2 người tử vong; Hàng chục thanh niên cầm hung khí đập phá ký túc xá công nhân; Nội bộ EU bất đồng về đàm phán thương mại với Mỹ; Mỹ hối thúc Triều Tiên giải trừ vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh lần 2...

* Táo tợn gây ra liên tiếp 5 vụ cướp giật điện thoại

Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Thành Nam (22 tuổi), Vương Quốc Anh (20 tuổi) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, hai bị can trên sử dụng xe máy không gắn biển số để cướp giật điện thoại. Trong 17 ngày của tháng 3, chúng gây ra liên tiếp 5 vụ...

Hai đối tượng này đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật chỉ trong thời gian ngắn

Ngoài ra, Nam và Quốc Anh đã gây ra nhiều vụ cướp giật khác với cùng thủ đoạn trên, kể từ đầu năm đến nay. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Cầm dao truy đuổi dân làng vì bị phát hiện khai thác cát lậu

Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố bị can với Hoàng Trọng Trị (26 tuổi) và Hoàng Trọng Đại (44 tuổi, cùng trú phường Thủy Biều) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 20h ngày 26-3, ông Hoàng Trọng Niệm (55 tuổi, phường Thủy Biều) cùng một số người dân ra bờ sông Hương xua đuổi hai thuyền khai thác cát trái phép.

Để trả thù người dân, hai người trên các thuyền này là Trị và Đại đã cầm rựa, gậy sắt nhảy lên bờ rượt đuổi. Ông Niệm bị chém vào đầu, thương tích 17%.

* Xe tải tông sập hàng loạt nhà dân ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Chiều 29-3, xe tải chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Đến đoạn thuộc xã Phú Trung, huyện Tân Phú (Đồng Nai), xe bất ngờ lao qua trái tông sập hàng loạt nhà dân bên đường. Nhiều người hô hoán bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Người dân dùng nhiều vật dụng để cạy cửa đưa tài xế và phụ xe đi cấp cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Tai nạn khiến một hiệu cắt tóc cùng ba nhà dân đổ sập, quốc lộ 20 qua khu vực kẹt xe nhiều giờ liền.

* Hàng chục thanh niên cầm hung khí đập phá ký túc xá công nhân

Ngày 29-3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng Công an xã Tam Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ đập phá tài sản tại một ký túc xá công nhân trên địa bàn khiến ít nhất 2 người bị thương.

Trước đó, tối 28-3, một nhóm thanh niên khoảng 30 người cầm theo hung khí kéo đến trước cửa một công ty gỗ nội thất ở ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước gây hấn với một số công nhân và bảo vệ đang làm việc tại đây.

Sau một lúc, nhóm này xông vào chốt canh đánh 2 bảo vệ nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, nhóm đối tượng trên còn đập phá hàng chục cửa kính tại ký túc xá của công ty rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ 1 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

* Nội bộ EU bất đồng về đàm phán thương mại với Mỹ

Các nguồn tin ngoại giao ngày 29-3 cho biết Pháp đang chặn việc tiến hành đàm phán thương mại với Mỹ, khiến các nước thành viên trong EU bức xúc do lo ngại điều này sẽ làm bùng phát cuộc chiến thương mại với Washington.

Nguồn tin từ EU nêu rõ sau cuộc họp giữa các thành viên trong khối, dù Pháp nỗ lực chặn đàm phán thương mại với Mỹ nhưng nước này đang bị cô lập.

(Nguồn: internationaleconpolicy.com)

EU hiện đang gặp khó khăn trong việc quyết định tham gia đàm phán thương mại với Mỹ do sự phản đối của Pháp. Paris lo ngại rằng điều này sẽ gây tác dụng ngược trước thềm các cuộc bầu cử của EU dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 26-5 tới.

* Mỹ hối thúc Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh lần 2

Hãng tin Reuters ngày 29-3 đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giải giáp vũ khí hạt nhân và nhiên liệu chế tạo bom tới Mỹ.

Theo Reuters, trong một văn kiện Tổng thống Trump trao cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 28-2, ông Trump đã kêu gọi "dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân của Triều Tiên, chương trình vũ khí hóa học và sinh học cũng như những năng lực lưỡng dụng có liên quan; tên lửa đạn đạo, bệ phóng và các cơ sở liên quan."