Audio 3-9-2016: Bắt nghi can vụ nổ súng hỗn chiến khiến một người chết

ANTD.VN -Bắt nghi can vụ nổ súng hỗn chiến khiến một người chết; Một bé gái bị nhóm người nghiện đâm kim tiêm trên đường đi học về; 35 khách dương tính với ma túy tại quán karaoke "Long Quy"; Mỹ kêu gọi Trung Quốc tránh gây căng thẳng trên Biển Đông; Vụ nổ chợ đêm Philippines khiến 14 người chết có thể là hành động khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 3-9-2016

*Ngày 3-9, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Thăng (trú xã Đại Bản, huyện An Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Vũ Văn Thăng là nghi can trong vụ nổ súng hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ đêm 30/8 tại khu vực ngã tư Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), khiến anh Bùi Đình Trọng (33 tuổi, trú phường Quán Toan) tử vong.

Thăng bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp vào rạng sáng 3-9. Nghi can này bị cho là đối tượng đã trực tiếp nổ súng bắn chết người.

Nơi xảy ra vụ việc.

*Theo thông tin từ gia đình anh Chu Đình Hiếu (33 tuổi, ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, khoảng 11h30 ngày 30-8, sau khi tan trường, con gái Hiếu, 12 tuổi, đạp xe trở về nhà. Khi còn cách nhà vài trăm mét, trông thấy nhóm 4 thanh niên đang chích ma túy bên vệ đường, quá sợ hãi cháu la hét rồi quay đầu xe bỏ chạy.

Sợ bị lộ, nhóm thanh niên đuổi theo giữ, khống chế, bịt miệng kéo cháu bé lại gốc sung nơi có nhiều bụi cây rậm rạp. Một đối tượng trong nhóm đã dùng kim tiêm đâm mạnh vào bắp tay trái của cháu rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, gia đình anh Hiếu đã đưa cháu bé đến trung tâm y tế tiêm phòng và mua thuốc uống phơi nhiễm ngừa HIV. Vụ việc đang chờ cơ quan chức đang điều tra làm rõ.

*Khoảng 2h ngày 31-8, cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng CSHS, CATP Hải Phòng, phối hợp với CAH An Dương bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke “Long Quy”, tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương do Trần Đức Long (53 tuổi), HKTT xã Đại Bản, huyện An Dương quản lý.

Nhiều khách tại quán karaoke “Long Quy” có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

Thời điểm này, lực lượng công an phát hiện 44 khách tại 4 phòng hát đang có biểu hiện sử dụng ma túy; đồng thời thu giữ 2 gói bột trắng, giám định nhanh là ketamine và 8 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra xác định, 35 trong số 44 khách gồm cả nam lẫn nữ phản ứng dương tính với ma túy.

*Ngày 2-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc trở thành một cường quốc có trách nhiệm và tránh những hành động phô diễn sức mạnh làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Lập trường này được ông Obama đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngay trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20). Tổng thống Obama cho biết Mỹ ủng hộ một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, song khẳng định Bắc Kinh cần nhận thức rõ rằng "sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao," đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế cần phải được tuân thủ.

*Thông tấn xã Philippines PNA hôm nay (3-9) cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh phong tỏa đất nước, ủy quyền cho quân đội, cảnh sát điều tra vụ nổ kinh hoàng tại chợ đêm thành phố Davao tối 2-9.

Tổng thống  Philippines ban bố "tình trạng vô luật pháp" tại nước này.

Vụ nổ xảy ra khoảng 22h20 tại khu chợ đêm Roxas ở Davao, thành phố nơi ông Duterte từng làm thị trưởng trong nhiều năm trước khi đắc cử Tổng thống Philippines. Vụ nổ làm 14 người chết, 71 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ trên, ngày 3-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố "tình trạng vô luật pháp" tại nước này.

Tổng thống Duterte, người đã là thị trưởng Davao trong 2 thập kỉ, khẳng định rằng, vụ nổ vào hôm 2-9 vừa qua bên ngoài một khách sạn cao cấp có thể coi là hành động khủng bố, đã làm leo thang căng thẳng tại Philippines và cảnh sát sẽ nỗ lực gấp đôi nhằm trấn áp tội phạm hình sự, buôn ma túy và cực đoan.