Audio 29-11-2017: Thuê xe ô tô tự lái tông chết người, nam thanh niên xóa dấu vết hiện trường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm việc bạo hành trẻ em; Phá đường dây cá độ bóng đá 15 triệu USD; Gây tai nạn chết người, lái xe bỏ mặc nạn nhân, xóa dấu vết hiện trường; Trung Quốc có kế hoạch triển khai quân đội tới Syria; Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước tiêu hủy kho vũ khí hóa học…

Bản tin phát thanh ngày 29-11-2017.

*Chiều 28-11, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương, gây hoang mang cho các gia đình và bức xúc trong xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; có giải pháp bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Các cơ quan chức năng được giao tổ chức kiểm tra các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ trong cả nước để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

*Ngày 28-11, thượng tá Trần Hải Trung, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam Dương Minh Tuấn, Phan Sỹ Hoàng (cùng 26 tuổi) và Bùi Bá Việt (32 tuổi) về tội Đánh bạc. Ngoài ra, hàng chục người khác cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Đường dây đánh bạc bị triệt xóa.

Nhà chức trách cáo buộc, Tuấn, Việt và Hoàng là ba nghi can cầm đầu đường dây. Đầu năm 2017, Tuấn lấy tài khoản siêu tổng đại lý qua mạng của một người ở Hà Nội để lập đường dây cá độ bóng đá tại Hà Tĩnh. Anh ta sau đó chia nhỏ tài khoản tổng đại lý cho các "chân rết", lôi kéo nhiều người khác tham gia cá độ. Cảnh sát ước tính, trong thời gian gần hai tháng, số tiền giao dịch của đường dây đã lên tới 15 triệu USD (tương đương 310 tỷ đồng).

*Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Công Bin (23 tuổi, trú khối phố Mỹ Hòa, TT. Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vì đã có hành vi gây tai nạn giao thông chết người, bỏ trốn.

Trước đó vào ngày 23-11, người dân phát hiện tại trên đường Trường Chinh, Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng có 1 người phụ nữ tử vong sát lề đường, bên cạnh xe máy bị hư hỏng nặng. Qua xác minh ban đầu, người bị nạn là bà Phan Thị L, 57 tuổi, trú trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.

Đối tượng Huỳnh Công Bin.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận đã tổ chức lực lượng truy tìm được xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn do Huỳnh Công Bin điều khiển. Tại cơ quan Công an, Bin đã thừa nhận sau khi thuê xe ô tô tự lái đã gây tai nạn, do hoảng sợ, đối tượng xuống xe tìm cách xóa dấu vết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

*Trung Quốc có kế hoạch triển khai quân sự tới Syria để hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quan ngại về sự hiện diện của các chiến binh Hồi giáo tại khu vực Đông Turkestan, những tay súng được xác định đang hỗ trợ các nhóm đối lập tại Syria.

Các nguồn tin cho biết thêm Bộ Quốc phòng Trung Quốc có ý định triển khai 2 đơn vị là "Những con Hổ Siberia" và "Hổ Đêm" thuộc Các Lực lượng tác chiến đặc biệt đến trợ giúp lực lượng Chính phủ Syria.

Trung Quốc có kế hoạch triển khai quân sự tới Syria.

*Ngày 28-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi các nước hãy theo gương Nga tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học.

Trong bức thư chào mừng các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ 22 Hội nghị các quốc gia tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học, ông Putin cho biết ngày 27/9 vừa qua tại làng Kizner ở nước Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga đã tiêu hủy kho lưu trữ vũ khí hóa học cuối cùng của mình.

Việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Nga được tiến hành dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quốc tế và hoàn toàn phù hợp với các điều khoản của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học...