Audio 27-10-2017: Triệt xóa đường dây ma túy lớn ở TP.Huế

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ trưởng Công Thương lên tiếng: "Vụ việc Khaisilk làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc"; Một công nhân bị rơi xuống sông Đạ Quay khi khảo sát thủy điện; NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về "hậu quả" của việc mua S-400 từ Nga; Argentina phản đối Anh tập trận tại quần đảo tranh chấp…

Bản tin 59s ngày 27-10-2017

*Trả lời bên lề hành lang Quốc hội sáng nay (27-10), liên quan tới vụ việc của Tập đoàn Khaisilk, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, sơ bộ nhận thấy, như báo chí phản ánh doanh nghiệp này có hành vi lừa dối người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa có xuất xứ không đúng với thông tin về sản phẩm, thương hiệu sản phẩm.

"Đó là hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và cũng là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt. Nhưng quan trọng hơn nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng ta".

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

*Chiều 26-10, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã tìm được thi thể anh Võ Văn Thương, 33 tuổi, quê Quảng Trị bị nước cuốn trôi trên sông Đạ Quay.

Trước đó, chiều 24-10, anh Thương và nhóm công nhân đi khảo sát mực nước để làm thủy điện trên sông Đạ Quay (đoạn qua xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai). Trong quá trình khảo sát, không may anh Thương trượt chân, rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

*Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt khẩn cấp Trương Thị Phương Chi (30 tuổi, trú P.Phú Hậu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), cầm đầu đường dây ma túy lớn.

Trước đó, ngày 23-10, tại bến xe phía nam TP.Huế, lực lượng công an bắt quả tang Tống Nguyễn Quốc Cường (22 tuổi, trú P.Trường An, TP.Huế) đang tàng trữ trái phép 300 viên ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng hơn 100gr. Qua điều tra đã xác định Trương Thị Phương Chi là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Huế tiêu thụ nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều ra.

Trương Thị Phương Chi.

*Ngày 26-10, tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã lên tiếng cảnh báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả từ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Phát biểu với báo giới, tướng Pavel cho biết nếu hợp đồng mua bán S-400 vẫn được thực hiện thì Ankara không thể hội nhập với hệ thống phòng không chung của NATO (Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên khối NATO).

Trong tháng 9 vừa qua, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa S-400. Ankara đã đóng tiền cọc.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa S-400.

*Ngày 26-10, chính phủ Argentina đã lên án gay gắt việc Anh có kế hoạch tập trận tại Nam Đại Tây Dương từ ngày 30/10-2/11 tới đây ở vùng quần đảo tranh chấp giữa hai nước, mà Buenos Aires gọi là Malvinas, còn London gọi là Falklands.

Theo Buenos Aires, việc làm của Anh đã phớt lờ nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc và những tổ chức quốc tế khác, theo đó yêu cầu hai bên nối lại đối thoại hòa bình về chủ quyền quần đảo này.