[Audio 22-1-2020] Đà Nẵng đưa 2.500 lao động về quê ăn Tết

ANTD.VN- Đà Nẵng đưa 2.500 lao động về quê ăn Tết; Phát hiện nhóm 20 đối tượng đang phê ma túy; Án mạng từ mâu thuẫn trên bàn nhậu; Xét giảm án, tha thù trước thời hạn cho 420 phạm nhân; Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc căng thẳng với Mỹ; Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ cho chính phủ mới.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Đà Nẵng đưa 2.500 lao động về quê ăn Tết

Ngày 22-1 (tức 28 Tết), chương trình chuyến xe công đoàn đã tổ chức đưa 2.500 lao động tại Đà Nẵng lên đường về quê đoàn viên cùng gia đình.

Chương trình do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức với tổng kinh phí 2,3 tỉ đồng, bao gồm 1 tỉ đồng thuê 62 chuyến xe và 1,3 tỉ đồng quà tết cho công nhân, người lao động.

Vẫy tay chào công nhân về quê vui tết đoàn viên - Ảnh: TẤN LỰC

Các chuyến xe sẽ đến điểm xa nhất phía Bắc là tỉnh Thanh Hóa, điểm xa nhất phía Nam Khánh Hòa. Tại Tây Nguyên, các chuyến xe sẽ dừng lại tại tỉnh Đăk Lắk. Trên các xe đều hỗ trợ bữa ăn và nước uống suốt hành trình.

* Phát hiện nhóm 20 đối tượng đang phê ma túy

Ngày 21-1 (tức 27 Tết), Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Long (SN 1988, trú tại quận 12), Trương Thị Thảo (SN 1999, quê An Giang), Nguyễn Lâm Bình (SN 1986), Lê Ngọc Phú (SN 1988) và Phan Ngọc Minh Thành (SN 1996) để điều tra về hành vi “tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy”.

 Bắt quả tang nhiều người "phê" ma túy - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó đêm 18-1, Công an quận 3 bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, TP.HCM. Tại một căn phòng trên tầng 6, phát hiện 2 người (13 nam, 7 nữ) trong tình trạng phê ma túy nên đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ. Tại hiện trường, Công an quận 3 thu giữ 5 túi ma túy cùng nhiều tang vật khác.

* Án mạng từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

Vào trưa 8-1, Lê Hoàng Hiếu (22 tuổi, trú tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Hứa Nhí Nhỏ (29 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và một người tên Lý Hoa (32 tuổi) đi nhậu cùng nhau. Đến 22 giờ cùng ngày cả ba xảy ra cự cãi. Hoa đánh Hiếu, Hiếu lấy cây sắt đánh lại, còn Nhỏ lấy con dao đâm vào lưng Hoa.

(Ảnh minh họa)

Thấy Hoa bị thương, Hiếu định lấy xe chở đi cấp cứu thì Lê Văn Khuyên (bác ruột Hiếu) từ nhà đi qua ngăn cản và nói “mày chở nó đi bệnh viện cho mày chết hay gì, mày không có làm dính đến pháp luật mất công”. Nghe vậy, Nhỏ và Hiếu cõng Hoa về nhà Hoa. Còn Khuyên thấy trên đường có nhiều vết máu, sợ liên lụy nên lấy nước tạt rửa, xóa dấu vết. Đến rạng sáng hôm sau, người dân phát hiện Hoa chết nên báo Công an.

Ngày 20-01, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết, đã phê chuẩn khởi tố và lệnh tạm giam bị can Lê Hoàng Hiếu, Hứa Nhí Nhỏ về tội giết người. Cơ quan này cũng phê chuẩn việc khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Khuyên tội che giấu tội phạm.

* Phú Yên: Xét giảm án, tha thù trước thời hạn cho 420 phạm nhân

Hội đồng xét giảm án hết thời hạn phạt tù cho 107 phạm nhân; giảm án từ tù chung thân xuống còn 30 năm cho 1 phạm nhân và 312 phạm nhân được giảm từ 2-34 tháng, tất cả các phạm nhân trên đang chấp hành hình phạt tù ở Trại giam Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Hội đồng xét giảm thời hạn án phạt tù tỉnh Phú Yên xét giảm án, tha tù trước thời hạn cho 420 phạm nhân

Việc xét giảm án, dựa trên các tiêu chí phạm nhân có thành tích học tập, cải tạo tốt và chấp hành nội quy của trại giam.

Xét giảm án, tha tù trước thời hạn trong dịp Tết Nguyên đán thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các phạm nhân đang thụ án ra sức học tập và cải tạo để trở thành người tốt, sớm hòa nhập cộng đồng.

* Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Ngày 22-1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên xác nhận thông tin, Chính phủ nước này đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-gwan khi đề cập tới tên và chức danh của ông này trong một bài viết về một hội nghị được tổ chức hôm 21-1 để thảo luận về các vấn đề liên quan tới khôi phục rừng và bảo vệ môi trường.

Thông tin Triều Tiên bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều Tiên có xu hướng căng thẳng trở lại thời gian gần đây khi các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục rơi vào bế tắc.

Giới chức Bình Nhưỡng cuối năm 2019 tuyên bố ngừng đàm phán giải trừ hạt nhân với Washington và sẽ theo đuổi "con đường mới" nếu Mỹ không nhượng bộ trong đàm phán. Cùng với đó, trong bài phát biểu mừng năm mới, ông Kim Jong-un cho biết ông không kỳ vọng gì ngoài việc mong muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt càng sớm càng tốt đối với Triều Tiên.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ cho chính phủ mới

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là tăng cường phúc lợi của người dân và nâng cao vị thế của đất nước chúng ta trên thế giới. Tất cả những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được”, Tổng thống Putin phát biểu trước chính phủ mới ngày 21-1.

Tổng thống Putin đã phê chuẩn các vị trí trong chính phủ mới của Nga. Theo đó, chính phủ mới có Bộ trưởng Kinh tế và Phó Thủ tướng mới. Trong khi đó, các bộ trưởng đang phụ trách các bộ tài chính, ngoại giao, quốc phòng, năng lượng và nông nghiệp vẫn giữ nguyên vị trí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass)

“Chúng ta đã xây dựng một chính phủ rất cân bằng. Chúng ta có đủ nhân sự làm việc trong cả chính phủ tiền nhiệm, cũng như những vị trí mới quan trọng”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin cũng chúc các tân bộ trưởng thành công trong nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng họ sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để thực hiện các nhiệm vụ được đề ra.