[Audio 18-1-2020] Vận chuyển trái phép 14kg pháo, nam thanh niên lĩnh án 13 tháng tù

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vận chuyển trái phép 14kg pháo, nam thanh niên lĩnh án 13 tháng tù; Mũi cậu bé 14 tuổi bị hủy vì u sợi mạch vòm mũi họng dài 12cm; Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, quốc lộ 1 ùn tắc gần 2 giờ; Nam thanh niên cầm dao xông vào cửa hàng xăng dầu cướp tiền, đâm trọng thương nhân viên; Tỷ lệ sinh của Trung Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục; Thủ tướng Campuchia đón Tết Nguyên đán cùng cộng đồng người Việt.

* Vận chuyển trái phép 14kg pháo, nam thanh niên lĩnh án 13 tháng tù

Ngày 17-1, TAND thành phố Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thảo, 24 tuổi, trú xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, về tội “vận chuyển hàng cấm”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa, khoảng 11h ngày 10-1, tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an TP Thanh Hóa - kiểm tra taxi, phát hiện hành khách Trần Văn Thảo đang vận chuyển pháo trái phép.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 giàn pháo hoa loại 36 quả, 1 giàn pháo 96 quả và 50 quả pháo với tổng khối lượng 14kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thảo 13 tháng tù về tội "vận chuyển hàng cấm" theo điều 191 Bộ luật hình sự 2015.

* Mũi cậu bé 14 tuổi bị hủy vì u sợi mạch vòm mũi họng dài 12cm

Tối 17-1, BS Nguyễn Minh Hảo Hớn - Trưởng khoa mũi xoang - Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM vừa cho biết đã phẫu thuật thành công bệnh nhi V.H.L. (14 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) bị u sợi mạch vòm mũi họng khá lớn, nhiều thùy, tổng chiều dài khoảng 12cm.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện khi u sợi mạch vòm mũi họng đã hủy toàn bộ đáy xoang bướm và xâm lấn vào xoang bướm, hố chân bướm khẩu cái bên phải của bệnh nhi với tổng lượng máu mũi mất khoảng 200ml.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi chỉ được đặt 1 miếng merocel (một loại bọt xốp có hình hố mũi) và đã rút sau một ngày.

Hiện bệnh nhi không còn chảy máu mũi, đã ăn uống và đi lại bình thường.

* Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, quốc lộ 1 ùn tắc gần 2 giờ

Khoảng 19h ngày 17-1, một số người hàng xóm của bà Nguyễn Thị Lan - chủ cửa hàng tạp hóa ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong. Do chủ nhà đi vắng, cửa khóa bên ngoài nên người dân liền gọi điện báo với lực lượng chữa cháy.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai điều hai xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sĩ cùng người dân dập lửa. Do trong cửa hàng của bà Lan có nhiều đồ dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Vị trí vụ cháy xảy ra cạnh quốc lộ 1 nên giao thông qua khu vực này bị ùn tắc gần 2 giờ.

Đến 21h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế vụ hỏa hoạn. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Toàn bộ hàng hóa bị cháy ước tính hơn 3,5 tỉ đồng.

* Nam thanh niên cầm dao xông vào cửa hàng xăng dầu cướp tiền, đâm trọng thương nhân viên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17-1, một nam thanh niên đã cầm dao, vào đe dọa và cướp tại cửa hàng xăng dầu ở xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nhân viên tại đây đã hô hoán, báo động. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy tới, bao vây hiện trường. Thấy vậy, đối tượng cướp tỏ ra manh động, dùng dao đâm nhân viên của cửa hàng.

Sau đó, người dân đã khống chế, bắt giữ được kẻ gây án, bàn giao cho cơ quan công an. Danh tính của tên cướp được làm rõ là Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại xã Sơn Thủy, cùng huyện).

* Tỷ lệ sinh của Trung Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục

Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 17-1 cho thấy, tỉ lệ sinh của nước này trong năm 2019 chỉ đạt mức 10,48/1.000 người - một con số thấp kỷ lục tính từ năm lập quốc 1949. Cụ thể, số lượng em bé chào đời trong năm 2019 chỉ đạt 14,65 triệu, giảm 580.000 so với năm trước đó.

Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc ngại sinh con vì họ cho rằng, bản thân không có đủ tài chính để lo cho đứa bé. Hiện nay, vấn đề nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục là những mối lo hàng đầu của các cặp vợ chồng tại Trung Quốc.

Việc Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con hồi năm 2015 đã không giúp ích gì nhiều cho tỉ lệ sinh của nước này. Tốc độ già hóa dân số cũng diễn ra ngày càng nhanh ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Đặt trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại, đây là một thách thức lớn cho chính quyền Trung Quốc khi họ hứa hẹn một chế độ chăm sóc y tế và hưu trí tốt hơn cho người dân.Tính đến cuối năm 2019, dân số Trung Quốc đạt 1,4 tỉ người, tăng từ mức 1,39 tỉ người của năm trước đó.

* Thủ tướng Campuchia đón Tết Nguyên đán cùng cộng đồng người Việt

Tối 17-1, tại thủ đô Phnôm Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến dự Lễ đón tết cổ truyền 2020 với cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ này là dịp để trao đổi văn hóa, truyền thống, thắt chặt quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước. Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển Việt Nam đạt được trong năm qua, Thủ tướng Campuchia cho rằng điều đó cũng mang lại lợi ích chung cho các nước láng giềng, trong đó có Campuchia thông qua dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đề nghị sớm thiết lập và vận hành cơ chế đối thoại giữa đại diện cơ quan nhà nước Campuchia với đại diện doanh nghiệp Việt Nam để giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam tăng cường đầu tư vào Campuchia.