Audio 21-3-2016: Vung tiền mua sắm như "đại gia" vì tưởng trúng vé số độc đắc

ANTĐ -Bắt đối tượng vận chuyển ma túy bằng bình gas mini; Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 'bắt nóng' hai đối tượng giật túi xách nữ du khách Nga; Bắt giữ hai cậu – cháu lái tàu đâm sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai; Hàn Quốc sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên; Vung tiền như đại gia vì tưởng nhầm trúng độc đắc…

Bản tin phát thanh ngày 21-3-2016.

*Khoảng 12h30 phút ngày 20-3, tại khu vực biên giới thuộc khu 4 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện 2 đối tượng nam giới đi từ bờ sông biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra người và hành lý mang theo của đối tượng Vũ Văn Giao (sinh năm 1976, đăng ký thường trú ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cất giấu trong túi áo khoác 01 bình gas mini bằng kim loại, bên trong chứa 3 gói màu vàng, khi bóc các gói chứa các hạt tinh thể rắn, màu trắng.

Ngoài ra, trong 2 chiếc giày Giao đang đi có 4 gói tinh thể rắn, màu trắng (tất cả các gói này đều nghi là ma túy tổng hợp).

Đối tượng giấu ma túy trong bình gas mini

*Khoảng 4 giờ 30 ngày 21-3, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 1, TP.HCM, đang tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe gắn máy BKS: 59 L2 - 06836 lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nên bám theo.

Đến trước số nhà 175 Phạm Ngũ Lão, hai tên này bất ngờ áp sát giật túi xách (bên trong có 150 USD và 500.000 đồng) của một phụ nữ người Nga, bỏ chạy. Phát hiện, Tổ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm truy đuổi tóm gọn hai tên cướp, trao trả tài sản lại cho nạn nhân.

*Liên quan đến vụ sà lan đâm va làm gãy, sập cầu Ghềnh, Thượng tá Huỳnh Yên Nam – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai, đã xác nhận việc bắt giữ 2 cậu – cháu người đã gây ra vụ đâm sập cầu vào trưa ngày 20-3..

Theo đó 2 người bị bắt giữ là Trần Văn Lẹ (SN 1988) và Trần Văn Giang (SN 1980, cùng ở tỉnh Bạc Liêu, Lẹ là người gọi Giang bằng cậu).

Cậu cháu Lẹ và Giang đã bị bắt giữ khi lẩn trốn về tỉnh Sóc Trăng. Hiện Công an đang di lý 2 người này về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó đêm 20-3 Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về đường khiển phương tiện giao thông đường thủy gây tai nạn nghiêm trọng”.

Audio 21-3-2016: Vung tiền mua sắm như "đại gia" vì tưởng trúng vé số độc đắc ảnh 2

Cầu Gềnh bị sập, gãy.

*Giới chức Hàn Quốc ngày 21-3 tuyên bố nước này đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước việc Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 - hành động bất chấp các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên hợp quốc liên quan tới vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tháng 1 của Bình Nhưỡng.

Hôm 18-3, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung, trong khi Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) mới đây cho biết thông qua những hình ảnh vệ tinh, có thể thấy hoạt động tại bãi thử hạt nhân chính Punggye-ri của Triều Tiên, ám chỉ một vụ nổ dưới lòng đất mới, có thể diễn ra "bất cứ lúc nào".

*Người phụ nữ 46 tuổi sống tại tỉnh Doubs (Pháp), không được truyền thông Pháp tiết lộ danh tính, tin rằng mình là người may mắn trúng được giải thưởng của chương trình xổ số Euro Millions.

Trong vòng vài giờ sau khi biết tin mình “trúng giải”, người phụ nữ này đã mặc sức mua sắm nước hoa, áo quần, đồ trang sức... và cô vẫn tiếp tục ký những tấm séc để mua sắm thả ga trong thời gian dài sau đó để ăn mừng chiến thắng của mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người phụ nữ này đã tiêu hết 4.000 euro, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào từ ban tổ chức giải thưởng Euro Millions khiến gia đình cô bắt đầu lo lắng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người phụ nữ này đã tiêu hết 4.000 euro.

Cuối cùng, chồng của người phụ nữ này đã tự tay kiểm tra lại tấm vé số của cô và ông đã bất ngờ phát hiện ra rằng tấm vé này đã bị sai lệch một con số so với dãy số trúng giải. Người chồng lập tức thông báo “tin dữ” cho vợ của mình.