Audio 20-3-2015: Truy tố 7 bị can vụ nghe lén điện thoại và câu chuyện cháu nghiện sát hại bà nội

ANTĐ -Bắt khẩn cấp kẻ nghiện giết bà nội; Truy tố 7 bị can trong vụ nghe lén 14.140 thuê bao điện thoại; Hàng trăm công nhân đình công vì phải làm thêm kéo dài; Khởi tố, bắt giam hoa hậu Trương Hồ Phương Nga; Nhật Bản bắt giữ đối tượng đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ; Nga đưa 80.000 binh sỹ tham gia tập trận nhằm phô sức mạnh; Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 20-3 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Công Bích, 21 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, để điều tra về hành vi giết người. Bích là đối tượng nghiện ma túy, không chịu làm ăn. Bố mẹ Bích đi làm ăn ở phía Nam nên Bích ở với ông bà nội từ nhỏ.

Audio 20-3-2015: Truy tố 7 bị can vụ nghe lén điện thoại và câu chuyện cháu nghiện sát hại bà nội ảnh 1
Đối tượng Hoàng Công Bích

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 19-3, Bích dùng ghế nhựa và ghế đôn bằng gỗ đập vào đầu bà nội là Đỗ Thị Chuyên (SN 1928). Ngoài ra, Bích còn đập phá một số đồ đạc khác. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Chuyên tử vong hồi 8h cùng ngày.

*Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án nghe lén 14.140 thuê bao điện thoại, chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, do muốn được hưởng nhiều lợi nhuận hơn, trong năm 2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Việt Hồng (có trụ sở tại số 110 Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Việt Hùng làm Phó Giám đốc Công ty, đã thuê Lê Thanh Lâm viết phần mềm Ptracker có chức năng cơ bản xem tin nhắn, danh bạ, ghi âm cuộc gọi, ghi âm môi trường xung quanh, định vị vị trí điện thoại, quay phim, chụp ảnh, bật (tắt) 3G/GPRS, phát tán phần mềm này để thu thập thông tin riêng của người sử dụng điện thoại.

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức đối thoại với đại diện công nhân Cty TNHH Phong Mậu.

*Chiều 19-3, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức đối thoại với đại diện công nhân Cty TNHH Phong Mậu (trụ sở tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) nhằm giải quyết tình trạng ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp này. Trước đó, từ sáng 19-3, hơn 700 công nhân của Cty Phong Mậu (sản xuất giày da) đồng loạt ngừng việc tập thể, tập trung trước cổng yêu cầu chủ doanh nghiệp tăng lương, giảm giờ làm thêm. Theo công nhân, vụ ngừng việc tập thể xuất phát từ nguyên nhân tối 17-3, công nhân tổ 7 xưởng may phải làm việc kéo dài tới tận 21 giờ khiến cho công nhân bức xúc đã tự ý bỏ về. 

Đối tượng Trương Hồ Phương Nga

*Trưa 19-3 phòng CSĐT, công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Hồ Phương Nga, 28 tuổi, trú tại Quận 2, TP. HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Số tiền lừa đảo lên tới 16 tỷ đồng. Bà Nga được biết đến là người đoạt vương miện hoa hậu trong cuộc thi hoa hậu người Việt tại liên bang Nga năm 2007. Nạn nhân trong vụ án này, được xác định là doanh nhân H, trú tại quận 7, TP.HCM. Ông H được cho là có mối quan hệ tình cảm với Trương Hồ Phương Nga trong nhiều năm.

Nhật Bản bắt giữ đối tượng dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ

*Cảnh sát Nhật Bản ngày 19-3 đã bắt giữ một người đàn ông, 52 tuổi, sống ở Okinawa vì tình nghi tiến hành các cuộc gọi đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tokyo.  Sở Cảnh sát Tokyo cho biết đối tượng trên có tên là Mitsuyoshi Kamiya đã thừa nhận 3 lần gọi những cuộc điện thoại như vậy, đe dọa đánh bom tòa đại sứ và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản, vào khoảng thời gian từ ngày 5-14-3.

*Ngày 19-3, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva đã tăng gấp đôi quân số tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn trong tuần này lên 80.000 binh sỹ nhằm phô trương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng với Phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine. Trước đó, hôm 1-3, ông Putin đã ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 40.000 binh sỹ tại các khu vực trên khắp đất nước, từ Bắc Cực tới vùng viễn Đông cho đến khu vực Caucasus ở miền Nam, đồng thời ra lệnh triển khai các máy bay ném bom hạt nhân tại Crimea một năm sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

*Mạng China Daily ngày 19-3 cho biết hôm 17-3, tại Triển lãm Vũ trụ và Hàng hải quốc tế Langkawi, ở Malaysia, Trung Quốc đã xác nhận bán hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên Trung Quốc bán vũ khí phòng không cho một nước thành viên NATO khi Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc của Trung Quốc để cùng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa trị giá 4 tỷ USD hồi tháng 9-2013.