Audio 16-10-2017: Ghen tuông, "phi công trẻ" giết người tình trong phòng trọ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc giảm nhiệt, Sa Pa có thể dưới 15 độ C; Phun vòi rồng khống chế kẻ giết người tình trong phòng trọ; 2 gia đình tại TP.HCM trình báo mất trộm cả cân vàng và 1 tỷ đồng; Thuốc nhuộm tóc bị nghi gây ung thư vú; Phương án quân sự với Triều Tiên của Mỹ luôn được điều chỉnh…

Bản tin phát thanh ngày 16-10-2017. 

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 16-10, không khí lạnh làm cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 25 độ C, trong khi ở vùng núi, nhiệt độ dưới 23 độ C. Đến đêm 16-10, nền nhiệt thấp nhất vùng đồng bằng và Hà Nội có thể giảm xuống dưới 20 độ C.

Với các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 18 độ C. Những nơi như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn hay đỉnh đèo Pha Đin, nhiệt độ còn có thể giảm xuống dưới 15 độ C. Đợt rét này được dự báo duy trì đến hết ngày 18-10.

* Trưa 15-10, cảnh sát phát hiện bà Lê Thị Mai (49 tuổi) tử vong trong nhà trọ trên đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng, Lâm Đồng). Hung thủ gây án vẫn ở trong phòng trọ khi đó. Người này được xác định là Phạm Quốc Cường (36 tuổi, quê Tiền Giang), là người tình của bà Mai.

Hiện trường vụ "phi công trẻ" giết người tình, cố thủ trong nhà.

Lực lượng chức năng đã vận động Cường đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng không chịu ra ngoài mà mở van bình gas (loại 12kg) đe dọa sẽ cho nổ.  Cảnh sát PCCC Lâm Đồng được huy động phá cửa sắt, phun vòi rồng vào bên trong phòng trọ, khống chế Cường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông, nên Cường đã xuống tay sát hại bà Mai.

* Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp và quận 2 để xác minh nội dung trình báo, điều tra 2 vụ mất trộm tài sản lớn.

Theo đó, ngày 12-10, một người đàn ông quốc tịch Pháp, trú trên địa bàn quận Gò Vấp, phát hiện mất số tài sản lớn chứa trong két sắt, gồm: 1 kg vàng, 15.000 euro, 3.000 USD và một số nhẫn hột xoàn.

Vụ trình báo mất trộm tương tự ở căn nhà ở đường số 15, phường An Phú, quận 2. Chủ nhà báo bị mất trộm 2 bộ nữ trang bằng vàng có đính kim cương và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt, tất cả để trong két sắt. Ước tính tổng giá trị là 1 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản lớn.

* Ngày 15-10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, trong lúc các cán bộ hải quan làm nhiệm vụ giám sát tại “cửa xanh”, họ đã phát hiện nam hành khách L.D.T (33 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu hành khách này chuyển luồng qua “cửa đỏ” (phải kê khai thủ tục hải quan) để kiểm tra.

Qua đó, lực lượng hải quan đã phát hiện hành khách vận chuyển trái phép lô hàng 21 chiếc đồng hồ và mặt đồng hồ nhãn hiệu có xuất xứ Thụy Sỹ. Người này giấu hàng trong ống quần nhằm qua mặt sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

* Theo New York Post, Giáo sư Kefah Mokbel - bác sĩ phẫu thuật ung thư tại Bệnh viện Princess Grace (Anh) - đã đưa ra ra kết luận rằng, thuốc nhuộm tóc gây ung thư vú, sau khi ông cùng đồng nghiệp xem xét những công trình về mối liên hệ giữa thuốc nhuộm tóc và ung thư vú. Cụ thể, những phụ nữ thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ ung thư vú cao hơn 14% mức bình thường.

Để hạn chế rủi ro bệnh tật, Giáo sư Mokbel khuyên phái đẹp chỉ nhuộm tóc tối đa 5 lần mỗi năm và ưu tiên chọn thuốc nhuộm có thành phần tự nhiên.

* Ngày 15-10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tuyên bố, Washington vẫn luôn điều chỉnh các phương án quân sự sẽ được sử dụng trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông McMaster cũng nêu rõ rằng, các lực lượng vũ trang của Mỹ đang bước vào cấp độ sẵn sàng cao cho những phương án quân sự trong trường hợp cần thiết.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster.

Tuyên bố của quan chức trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, tiếp sau các hành động khiêu khích tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Bình Nhưỡng và Washington.