Audio 15-6-2016: Ông Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai phi công kịp bung dù khi chiếc Su-30MK2 gặp sự cố; Ông Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang; Không có nạn nhân người Việt nào trong vụ xả súng ở thành phố Orlando; Ông Obama chỉ trích giọng điệu chống người Hồi giáo của tỷ phú Donald Trump…

Bản tin phát thanh ngày 15-6-2016

* Sáng sớm 15-6, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công điều khiển chiếc tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An vào sáng 14-6 vừa qua, đã được tàu cá của ngư dân phát hiện và cứu khi đang lênh đênh trên biển trong tình trạng sức khỏe khá ổn định. 

Thông tin từ tàu cá, Thiếu tá Cường cho biết, khi chiếc Su-30MK2 gặp sự cố, cả 2 phi công đã kịp thời bung dù, thoát ra ngoài, sau đó cả 2 phi công mất liên lạc với nhau. 

Phi công Nguyễn Hữu Cường trở về an toàn, sức khỏe ổn định

* Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Bộ Công Thương đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, từ thời kỳ ông Hải điều hành tại CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí cho đến thời điểm hiện tại, khi ông Hải làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trước đó, trả lời báo chí ngày 14-6, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên HĐQT Sabeco là do Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và Đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng quy trình.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên HĐQT Sabeco theo ông Vũ Huy Hoàng là do Sabeco tha thiết xin người

* Ngày 15-6, ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã đơn gửi lên Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Hậu Giang xin không tái cử vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh: TTXVN)

* Sau 10 ngày tạm dừng hoạt động để rà soát lại các điều kiện đảm bảo an toàn để vận tải du khách, tối ngày 14-6, các tàu du lịch trên sông Hàn đã hoạt động trở lại. Theo thống kê chưa đầy đủ, ngay khi hoạt động trở lại, đã có khoảng 200 du khách trong và ngoài nước đăng ký tham quan, dạo ngắm đôi bờ sông Hàn trên các tàu du lịch.

* Ngày 15-6, một hành khách người Hàn Quốc đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc xử phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trong buồng vệ sinh trên chuyến bay tối 13-6.  

Thông tin ban đầu, ông Lee Byounghun (quốc tịch Hàn Quốc) là hành khách trên chuyến bay KE679 của hãng hàng không Korea Air, từ Incheon (Hàn Quốc) đến Nội Bài, số ghế 45H, hạ cánh lúc 21h26 ngày 13-6.

* Đài TNHK ngày 14-6 dẫn lời ông Châu Ngọc An, Chủ tịch Hội đồng đại diện người Mỹ gốc Việt ở trung tâm bang Florida, khẳng định không có nạn nhân người Việt nào trong số 49 người thiệt mạng trong vụ xả súng vào một hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando hôm 12-6 (theo giờ Mỹ).

Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ ngày 14-6 dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Omar Mateen, hung thủ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ, có thể cũng là người đồng tính và hành động của y xuất phát từ “tích tụ tư thù”.

Mateen trở thành kẻ sát nhân kinh khủng nhất nước Mỹ

* Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14-6 đã lên tiếng chỉ trích tỷ phú Donald Trump và Đảng Cộng hòa vì giọng điệu chống người Hồi giáo sau vụ thảm sát Orlando.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, những lời lẽ hằn học nhằm vào người Hồi giáo, “trên các tài khoản twitter hay trên các kênh truyền hình Mỹ của các chính trị gia cánh hữu”, chỉ càng làm dấy lên sự giận dữ mà không thể giúp ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Tỷ phú Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa

* Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 14-6 cho biết, tin tặc được cho là tới từ Triều Tiên, đã tiến hành các vụ tấn công mạng để đánh cắp các thông tin, trong đó có thiết kế máy bay chiến đấu F-15 từ một công ty của Hàn Quốc. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ phản ứng chính thức nào trước lời cáo buộc trên của Hàn Quốc.