Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nỗ lực tìm kiếm hành khách nhảy xuống biển khi tàu đang chạy; Truy xét nhóm đối tượng xông vào nhà, chém trọng thương một người đàn ông; Khủng bố tấn công trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ); Thổ Nhĩ Kì dọa mở cửa biên giới để dòng người tị nạn tràn vào châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 13-2-2016

* Sáng 13-2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ra quân và phát động thi đua hoàn thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GTVT và Tổng thầu Trung Quốc cùng các đơn vị thi công đều cam kết, cuối năm 2016, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại.

* Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, tính đến 12h ngày 13-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của anh Võ Văn Hiếu (36 tuổi, quê An Giang), hành khách trên tàu Côn Đảo 10, đang trên hành trình từ cảng Bến Đầm về Vũng Tàu thì bất ngờ nhảy xuống biển đêm ngày 12-2.

Ngay khi phát hiện hành khách Hiếu nhảy xuống biển, thuyền trưởng tàu Côn Đảo 10 đã nhanh chóng tổ chức thả 2 phao cứu sinh hỗ trợ người bị nạn; tuy nhiên, khi tàu thả phao xuống cứu người, hành khách này không hợp tác, không bám vào phao cứu sinh mà tự bơi ra xa. Đến khi xuồng cứu sinh được hạ xuống biển thì hành khách này đã vượt khuất tầm ánh đèn, không còn nhìn thấy để cứu hộ. 

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 1

* Công ty cổ phần Đèo Cả, đơn vị quản lý hầm đường bộ Hải Vân cho biết, sẽ tiến hành mở cửa thông hầm Hải Vân 24/24h từ ngày 12-2 đến hết ngày 22-2-2016. Đơn vị này cũng khuyến cáo, các lái xe cần chấp hành, thực hiện nghiêm những quy định theo biển báo, bảng thông báo chỉ dẫn để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua hầm trong khoảng thời gian không đóng cửa.

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 2

* Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiều ngày 12-2, tại quốc lộ 1, đoạn qua qua xã Phú Quới, huyện Long Hồ, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 64H - 2519 do tài xế Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, trú tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) điều khiển va chạm với xe ô tô BKS 83B - 004.96 do tài xế Trần Phước Hiền (57 tuổi, trú tại TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong và 10 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. 

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 3

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

* Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đang điều tra, truy xét một nhóm gồm 4 đối tượng bịt mặt, xông vào nhà, dùng kiếm, mã tấu chém anh Nguyễn Văn Hòa (24 tuổi, trú tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) khiến nạn nhân bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu đêm ngày 11-2.

Cơ quan Công an cho biết thêm, trong lúc hành động, một đối tượng trong nhóm truy sát đã bị rơi khẩu trang và được nhân chứng nhận ra là một thanh niên sống gần nhà nạn nhân, tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn ngay trong đêm.

* Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 13-2 cho biết, hôm qua, ngày 12-2, quân khủng bố đã tấn công trại lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại thành phố Kidal, đông bắc Mali làm chết 6 thành viên lực lượng, 30 người khác bị thương, 

Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất một quả bom xe đã được kích nổ. Ngay sau đó, nhóm Ansar al-Dine, một chi nhánh của Al-Qaeda ở các quốc gia Hồi giáo Maghreb đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Trước đây, Ansar al-Dine từng tổ chức nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở của LHQ tại Mali.

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 4

Cảnh sát Senegal và lính mũ nồi xanh của LHQ tại thành phố Gao, Mali. (Ảnh: LHQ)

*  Phát biểu tại hội nghị doanh nhân trẻ Thổ Nhĩ Kì đang diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, nếu EU không chịu chi đủ tiền để giải quyết vấn đề người tị nạn tại quốc gia này, Ankara sẽ mở cửa biên giới để dòng người này tràn vào châu Âu.

Ông Erdogan cũng cáo buộc không kích Nga đang tạo ra một làn sóng người tị nạn mới và số lượng người sắp phải rời bỏ nhà cửa ở Syria có thể lên tới 600.000 người nếu Nga tiếp tục ném bom.

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 5

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan

* Ngày 12-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã bị cắt đứt hoàn toàn sau khi khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong ngừng hoạt động.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói rằng, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng Triều Tiên tái triển khai lực lượng vũ trang tới Kaesong, mặc dù đến nay vẫn chưa phát hiện động thái bất thường nào của lực lượng Triều Tiên quanh Kaesong.

Trong một diễn biến khác, Quốc hội Mỹ ngày 12-2 đã thông qua lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên. Lệnh trừng phạt sẽ nhắm đến bất kỳ cá nhân nào hoặc đoàn thể nào nhập hàng hóa, công nghệ hoặc sự đào tạo liên quan đến vũ khí hủy diệt vào Bình Nhưỡng hoặc bất kỳ ai liên quan đến các cáo buộc lạm dụng nhân quyền.

Audio 13-2-2016: Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị 4 đối tượng chém trọng thương  ảnh 6

Xe đưa công nhân vào khu công nghiệp Kaesong ngày 11-2. (Nguồn: Reuters)

* Một toà nhà cao 88 tầng đang xây dựng ở thủ đô Astana của Kazakhstan, đã bốc cháy vào hôm nay, ngày 13-2.

Truyền thông địa phương cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ tầng 25 của toà nhà vào rạng sáng cùng ngày và nguyên nhân của vụ cháy có thể do nổ bình ga. Hãng RIA Novosti thông tin thêm, đến trưa ngày 13-2, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tìm đủ cách để dập tắt ngọn lửa.