Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 21 người tử vong trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán; Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết; Nga bắt giữ 7 phiến quân âm mưu tấn công khủng bố Moscow và St. Petersburg; Liên Hợp Quốc thừa nhận thất bại trong việc trừng phạt Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 9-2-2016

* Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 8-2-2016 (ngày mùng 1 Tết Bính Thân), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, 30 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, bị thương 28 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm 2 người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.531 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 175 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy toàn quốc đã tập trung xử lý 17 trường hợp, nộp kho bạc 8,7 triệu đồng.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 1

* Sáng 9-2 (mùng 2 Tết), bác sĩ Phạm Ngọc  Lân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân nhập viện rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, do sự cố pháo hoa đêm giao thừa ở quảng trường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi). Trong đó một người bị bỏng nhẹ về nhà ngay sau đó, hai người bị bỏng nặng ở vùng mặt phải chuyển ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị, ba người vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 2

Pháo hoa nổ vào đám đông ở Quảng Ngãi (Ảnh cắt từ clip)

* Khoảng 3h30 ngày 9-2 (mùng 2 Tết), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng công ty Minh Hòa nằm tại số 436B/66 đường Ba tháng Hai, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh khiến 3 người phụ nữ nhập viện. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 8-2, tức mùng 1 Tết, một đám cháy khác cũng xảy ra tại số 168 đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Đám cháy bùng phát tại phần sân trước tòa nhà cao tầng thuộc khuôn viên của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng bị lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt. Một nhân chứng của vụ cháy cho biết do có người hút thuốc, vứt tàn còn lửa vào sọt rác tạo nên đám cháy.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 3

Nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thấy được cột khói cao từ đám cháy 
(Ảnh cắt từ video clip)

Cũng trong ngày 8-2, một đám cháy lớn đã xảy ra lúc 20h30 tại khu vực chợ mới thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã thiêu rụi 6 ki-ốt trong khuôn viên chợ. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân và các lực lượng chức năng địa phương lập tức có mặt ứng cứu. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới hoàn toàn bị dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người vì tất cả đều đóng cửa về nghỉ Tết.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 4

Đám cháy thiêu rụi 6 ki-ốt chợ Mường Khương

* Theo Reuters, ngày 8-2, hãng Interfax đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ 7 phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural của Nga. Nhóm phiến quân này do một tay súng IS đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu. Giới chức địa phương cho biết, những đối tượng này đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Moskva và St. Petersburg.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 5

Những kẻ khủng bố mới bị bắt đang âm mưu tấn công Moscow và St. Petersburg 

Cũng trong ngày 8-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 của nước này đã gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thường kỳ ở gần thị trấn Ostrov, cách biên giới với Latvia khoảng 30km, khiến ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng. Một số nguồn tin cho rằng chiếc trực thăng đã gặp sự cố về kỹ thuật, có nguồn tin cho biết máy bay đã bốc cháy. 

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 6

Trực thăng Mi-8 (Ảnh minh họa)

* Ngày 9-2, cảnh sát Hong Kong đã dùng dùi cui và hơi cay để trấn áp các đám đông biểu tình sau một cuộc đụng độ dữ dội  trên đường phố. Theo Reuters, người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát khi đụng độ nổ ra. Nhiều người khác đốt thùng rác trên đường phố khu Mong Kok, nơi rất gần trung tâm tài chính Hong Kong và cảnh sát đã bắn chỉ thiên hai phát để cảnh cáo.

Truyền thông địa phương cho biết, xung đột nổ ra khi cảnh sát dàn quân để dẹp các quầy bán hàng rong bất hợp pháp ở Mong Kok. 

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 7

Một người đàn ông bị thương bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Reuters)

* Một ủy ban gồm các chuyên gia Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố báo cáo xác định các biện pháp trừng phạt của LHQ đã thất bại trong việc ngăn chặn CHDCND Triều Tiên mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa.

Điều tra của các chuyên gia LHQ cho thấy, Bình Nhưỡng đã tìm ra được nhiều “đường vòng” để vô hiệu hóa các biện pháp cấm vận quốc tế. Các công ty vận tải biển CHDCND Triều Tiên thuê tàu mang cờ nước ngoài, đăng ký tên công ty ở nước ngoài và thuê thủy thủ đoàn nước ngoài để tránh cấm vận.

Audio 9-2-2016: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết ảnh 8

Triều Tiên khẳng định, tên lửa mới phóng mang theo vệ tinh lên quỹ đạo

Báo cáo cũng chỉ trích một số quốc gia châu Phi không tuân thủ các biện pháp cấm vận của LHQ khi bán thiết bị và nguyên liệu cho CHDCND Triều Tiên. Một số nước thành viên LHQ thậm chí phớt lờ các biện pháp cấm vận và vẫn làm ăn với Bình Nhưỡng.

Một người đàn ông bị thương bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Reuters