Audio 13-12-2015: Việt Nam phản đối hành động của Đài Loan trên đảo Ba Bình

ANTĐ - Việt Nam phản đối hành động của Đài Loan trên đảo Ba Bình; Tạm giữ lái xe tải kéo lê CSGT trên đường; Nhờ chỉ đường, gặp ngay nhóm cướp tài sản; Phương thức liên lạc bí mật của IS; Triều Tiên lên án Mỹ triệu tập họp về nhân quyền của Bình Nhưỡng; Trung Quốc âm thầm tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông­­­­­­…

Bản tin phát thanh ngày 13-12-2015

*Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay (13-12) tuyên bố trước việc ngày 12-12-2015, người đứng đầu cơ quan Nội chính Trần Uy Nhân và các quan chức khác của chính quyền Đài Loan ra đảo Ba Bình và dự cái gọi là "lễ khánh thành" một số công trình xây dựng trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Audio 13-12-2015: Việt Nam phản đối hành động của Đài Loan trên đảo Ba Bình ảnh 1

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình 

*Khoảng 9h ngày 12-12, tổ công tác của đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt chỉ huy trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Sài Đồng - Quốc lộ 5 đã phát hiện một chiếc xe tải vi phạm Luật Giao thông đường bộ, va chạm với một xe ô tô con, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Phớt lờ yêu cầu của CSGT, lái xe tải đã tăng ga đâm thẳng và và kéo lê Thượng úy Đạt trên đường, khiến đồng chí Đạt bị thương nặng, gãy xương, dập phổi, phải nằm viện cấp cứu. Đến 13h20 phút cùng ngày, biết không thể trốn thoát, lái xe gây tai nạn là Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi) ở xã Văn Khê, huyện Văn Lâm, Hưng Yên mới đến CAP Phúc Đồng (quận Long Biên) đầu thú. Hiện CAQ Long Biên đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Audio 13-12-2015: Việt Nam phản đối hành động của Đài Loan trên đảo Ba Bình ảnh 2
Chân dung lái xe tải đâm và kéo lê CSGT trên đường

* Đội CSHS, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố Phạm Ngọc Năm (SN 1982, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Ngọc Dũng (SN 1985, Đông Anh) về hành vi cướp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 23-11, anh Đức, 19 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, làm dịch vụ bán hàng qua mạng internet) khi đi xe máy đến địa phận xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, thì gặp Lê Ngọc Dũng và Phạm Ngọc Năm điều khiển xe máy đi cùng chiều. Khi đó, anh Đức có mở lời nhờ Dũng và Năm chỉ giúp đường đi về cầu Thăng Long. Qua nói chuyện hai đối tượng biết anh Đức đang đi giao cho khách hàng một đôi giày đắt tiền nên các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Năm và Dũng lừa anh Đức đến nơi vắng người rồi ra tay cướp tài sản.

Hai đối tượng cướp tài sản, Dũng và Nam

*Trung tâm Chiến đấu chống Khủng bố tại West Point (Mỹ) đang truy tìm một tài liệu 34 trang do hãng bảo mật Cyberkov của Kuwait viết ra, nhằm hướng dẫn các nhà hoạt động và phóng viên bảo vệ danh tính cũng như nguồn tin của họ. Không rõ bằng cách nào, IS đã chiếm được tài liệu này và xào nấu chúng thành sách hướng dẫn cho tân binh cách giữ bí mật vị trí cũng như phương thức liên lạc của mình. Trong khi đó, các nhà điều tra khủng bố tại Italia mới đây tiết lộ về kế hoạch theo dõi những đoạn hội thoại của người dùng qua máy chơi game PlayStation 4. Đáng chú ý, trong số các ứng dụng được IS khuyên dùng có cả iMessage của Apple. Dịch vụ này được cho là không thể bị xâm nhập. Ngoài ra, IS cũng khuyến khích sử dụng Telegram hoặc Sicher. Cả hai đều không có trụ sở chính đặt tại Mỹ. Tân binh cũng được hướng dẫn tắt GPS trên mọi thiết bị thông minh đang dùng.

Khủng bố IS đã trao đổi với nhau qua PS4?

*Reuters đưa tin, ngày 12-12, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ về việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về những hành vi vi phạm nhân quyền tại quốc gia châu Á này - những hành vi đã bị Liên hợp quốc so sánh với những hành động tàn bạo dưới thời Đức quốc xã. Triều Tiên cũng cho rằng thay vì xem xét vấn đề nhân quyền, Hội đồng Bảo an "nên giải quyết những vấn đề như tình trạng tra tấn dã man ở Mỹ và các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn Quốc". Trung Quốc và Nga đã phản đối cuộc họp trên vì cho rằng Hội đồng Bảo an không phải diễn đàn phù hợp và tình hình nhân quyền tại Triều Tiên không đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế.

*Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 13-12 tuyên bố, trong những ngày qua Hải quân nước này đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông. Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ: “Lực lượng Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong những ngày qua đã tổ chức đưa một hạm đội từ Tây Thái Bình Dương đến Biển Đông để tiến hành các cuộc tập trận”. Truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua cũng đăng tải hình ảnh nhiều tàu chiến của Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông nhưng không nêu chi tiết về địa điểm diễn ra.

Audio 13-12-2015: Việt Nam phản đối hành động của Đài Loan trên đảo Ba Bình ảnh 5Hải quân Trung Quốc âm thầm tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.