Audio 10-8-2017: Bắt giữ thầy giáo dạy môn đạo đức xâm hại học sinh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ thầy giáo dạy môn đạo đức xâm hại học sinh; Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ tử vong; Ô tô lao vào binh sĩ Pháp ở Paris, 6 người bị thương; Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 10-8-2017

* Chiều 9-8, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Chung (48 tuổi, giáo viên dạy môn Đạo đức tại trường Tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về 2 hành vi dâm ô trẻ em và hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2015 đến tháng 4-2016, đối tượng Chung đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong thời gian nghỉ giải lao để thực hiện hành vi đồi bại. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy các nạn nhân đã bị xâm hại tình dục.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Chung để điều tra

*Ngày 9-8, tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, do mâu thuẫn gia đình, chị Như đã bị chồng tên Hồ dùng dao chém tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng đưa nghi can có liên quan về trụ sở, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Theo người dân, vợ chồng chị Như có 1 con trai 3 tuổi. Chồng chị này được cho thường xuyên cá độ bóng đá, đánh bài nên lâm vào nợ nần. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Ngày 9-8, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Cảnh Thắng (66 tuổi, trú xã Đông Sơn) để điều tra về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Theo đó, cháu N.T.L (SN 2002) gọi Thắng bằng bác họ. Do bố mẹ L. thường xuyên đi công tác nên đã nhờ Thắng đến nhà mình trông nom con gái giùm. 

Từ tháng 8-2016 đến tháng 4-2017, Thắng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu L. Mỗi lần xong việc, đều ép buộc hoặc cho tiền cháu L. để cháu giữ im lặng.

Gia đình cháu L. biết chuyện đã làm đơn trình báo gửi cơ quan công an. Ngày 31-7-2017, Nguyễn Cảnh Thắng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Cảnh Thắng tại cơ quan công an

* Ngày 9-8, tại địa phận xã Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa tổ tuần tra kiểm soát CSGT huyện Quảng Xương, tiến hành kiểm tra, xe ô tô tải BKS: 51C - 56595 do Mai Xuân Ngọt (28 tuổi, trú huyện Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe “Không có Giấy phép lái xe”; đặc biệt, trên xe vận chuyển hàng hóa là đồ chơi kích động bạo lực, do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, gồm: 1.120 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em các loại; 1.020 kiếm nhựa; 920 con quay đồ chơi trẻ em; 3.000 kèn nhựa; 900 bật lửa…

*6 binh sĩ bị thương trong đó 2 người bị thương nặng sau khi bị một chiếc xe đâm phải hôm 9-8 bên ngoài doanh trại của họ ở ngoại ô phía tây bắc Thủ đô Paris của Pháp.

Những người lính đang rời khỏi doanh trại của họ tại Place de Verdun ở Levallois-Perret thì bị chiếc xe đâm trúng. Thị trưởng thị trấn Levallois-Perret, Patrick Balkan cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa đây là một hành động có chủ ý”. Hiện Cảnh sát đang tìm kiếm nghi can và chiếc xe.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc

* Ít nhất 29 người di cư châu Phi đã thiệt mạng và 22 người mất tích ngoài khơi Yemen ngày 9-8. 

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đã tìm thấy mộ chôn tạm của những người thiệt mạng trên bờ biển Shabwa của Yemen. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. 

Những người này nằm trong số hơn 120 người di cư Somali và Ethiopia bị những kẻ buôn người đưa vội xuống thuyền đi ra biển. 

IOM cho biết đã cung cấp các nhu yếu phẩm khẩn cấp ban đầu cho những người còn sống sót. 

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 10-8 thông báo cơ quan này sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), trong một động thái rõ ràng là để thảo luận về lời đe dọa bằng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ, dưới sự chủ trì của người đứng đầu NSC kiêm cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong, cùng với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon…