Audio 1-4-2016: Bắt giữ thầy giáo dâm ô với học sinh tiểu học

ANTĐ -Thêm một vụ học sinh Tiểu học ở Lào Cai tố bị thầy giáo dâm ô; Lật tẩy Đại tá quân đội… rởm; Bắt giữ 'đại gia' thủy sản Cần Thơ; Nổ bom liên hoàn tại miền Nam Thái Lan; Nhật Bản rung chuyển vì động đất 6,1 độ richter; Đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7 cảnh sát thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 1-4-2016.

*Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ một giáo viên Trường tiểu học Bản Khoang, huyện Sa Pa, để điều tra về việc ông này bị tố dâm ô với học sinh tại trường.

Theo thông tin ban đầu, một học sinh nữ lớp 5 theo học bán trú tại trường đã bỏ về nhà không đi học, khi gia đình gặng hỏi thì được biết em sợ đến trường bị thầy giáo giở trò đồi bại.

Ông Đỗ Văn Tân - Trưởng phòng Giáo dục huyện Sa Pa, cho biết đã nhận thông báo từ phía cơ quan công an về việc thầy giáo này đang bị tạm giữ để điều tra về một hành vi vi phạm pháp luật.

Audio 1-4-2016: Bắt giữ thầy giáo dâm ô với học sinh tiểu học ảnh 1

Nữ học sinh lớp 5 không dám đi học vì thầy giáo giở trò đồi bại

*Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ngày 31-3 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt Phạm Minh Tuân (40 tuổi), HKTT xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 4 đến tháng 7-2015, trong vai Đại tá quân đội, Tuân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 4 bị hại ở tỉnh Bắc Giang, với số tiền 450 triệu đồng. Bị hại được Tuân hứa hẹn giúp xin học vào các trường vũ trang, rồi thu của mỗi người từ 100 - 200 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

*Hôm qua (31-3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng “Thiên Mã”), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can, công an thu giữ được nhiều tài liệu thể hiện việc góp vốn, mua bán, chứng từ chi, chứng từ vay ngân hàng và nhiều hồ sơ khác liên quan đến vụ án.

Ông Tòng là một doanh nhân thành đạt, được xem là “đại gia” trong ngành thủy sản ở Cần Thơ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa. 

Audio 1-4-2016: Bắt giữ thầy giáo dâm ô với học sinh tiểu học ảnh 2

Phan Bá Tòng là "đại gia" trong ngành thủy sản ở Cần Thơ

*Một loạt quả bom đã phát nổ tại miền Nam Thái Lan làm 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, quân đội nước này ngày 31-3 cho biết. 

Các vụ nổ xảy ra tại Pattani, một trong 3 tỉnh có đông người Hồi giáo sinh sống, gần biên giới với Malaysia, trong ngày 30 và 31-3. Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, ít nhất 10 quả bom đã phát nổ tại huyện Yaring ở tỉnh Pattani, trong đó có 2 quả tại máy rút tiền của ngân hàng, làm 11 cảnh sát bị thương. Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ gần một cửa hiệu cắt tóc. 

Audio 1-4-2016: Bắt giữ thầy giáo dâm ô với học sinh tiểu học ảnh 3

Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ gần một cửa hiệu cắt tóc. 

*Sáng 1-4, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển vùng Mie, phía Tây Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo, trận động đất xảy ra lúc 11h39 (theo giờ địa phương). Tâm chấn động đất ở độ sâu 10km dưới lòng đất, ở tọa độ 33,4 độ vĩ Bắc và 136,4 độ kinh Đông. Không có cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất.

Truyền thông địa phương đã phát hình ảnh những tòa nhà bị rung lắc bởi trận động đất. Tính đến 12h trưa (theo giờ địa phương), vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại nào do động đất gây ra.

*Một vụ đánh bom vừa xảy ra ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có phần lớn người Kurd sinh sống. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết một chiếc xe chở đầy thuốc nổ dừng chờ bên đường đã được kích nổ từ xa khi chiếc xe khác chở cảnh sát đi qua, ngoặt vào chỗ rẽ ở con phố đông đúc. Ngoài cảnh sát, nhiều người dân cũng bị thương trong vụ đánh bom.

Audio 1-4-2016: Bắt giữ thầy giáo dâm ô với học sinh tiểu học ảnh 4

Hiện trường vụ đánh bom ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đang có mặt tại Washington dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, lên án vụ tấn công, nói vụ việc đã cho thấy “bộ mặt gớm ghiếc” của những kẻ phiến quân “khi chúng bị dồn vào thế bị bao vây”. Cũng theo thông tin từ ông Erdogan, đã có 27 người bị thương trong vụ việc.