[Audio 10-3-2019] Hà Nội phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Sóc Sơn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Sóc Sơn; Thợ hồ bị chủ thầu thuê người chém vì không hạ giá tiền công; Hà Tĩnh: Bắt giữ 4 người liên quan đến một người đàn ông chết bất thường; Ẩu đả tại quán karaoke, 4 người nhập viện; Máy bay chở 157 người rơi ở Kenya; Kim Jong-un nêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách.

* Hà Nội phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Sóc Sơn

Đàn lợn của một gia đình ở thôn Xuân Lai (xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) được xác định dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng và gia đình phải tiêu huỷ khẩn cấp đàn lợn và xử lý vệ sinh chuồng trại. 

Đàn lợn có biểu hiện ốm chết từ hôm 8-3. "Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng xác định đây là ổ dịch", ông Phan Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thu cho biết.

Các biển cảnh báo được đặt tại các ngả đường dẫn vào thôn Xuân Lai. (Ảnh: Quân Đỗ/Dân trí)

Cơ quan chức năng cùng gia đình ông Sáng, bà Khen (chủ đàn lợn) phối hợp tiêu huỷ 24 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 2,4 tấn. 

* Thợ hồ bị chủ thầu thuê người chém vì không hạ giá tiền công

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hồ Văn Bình (50 tuổi, ngụ tại Bình Dương) thuê anh Võ Văn Sĩ (36 tuổi, quê ở Kiên Giang) xây nhà với giá 45 triệu đồng. Trong quá trình làm việc, Bình đòi hạ giá tiền công nhưng anh Sĩ không chịu.

Bực tức, Bình thuê một nhóm thợ khác thi công ngôi nhà này dẫn đến tranh cãi với anh Sĩ. Để trả thù, Bình thuê người chém anh Sĩ với giá 10 triệu đồng. Trương Văn Thanh, Trương Văn Đoàn được thuê.

Ngày 8-3, Bình đưa cho anh Sĩ 45 triệu đồng tại quán cà phê trên đường D1 (Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Sau đó, Thanh và Đoàn đợi sẵn và chém anh Sĩ gây thương tích ở tay.

Gây án xong Thanh và Đoàn bỏ chạy. Người dân bắt được Thanh, giao cơ quan công an. Công an TP Thủ Dầu Một đã điều tra và bắt giữ những người có liên quan.

* Hà Tĩnh: Bắt giữ 4 người liên quan đến một người đàn ông chết bất thường

Ngày 10-3, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" vì liên quan đến cái chết của một người trên địa bàn. 

Người bị bắt gồm: Võ Chí Trung (SN 1991), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996) cùng trú Đức Lạng, Đức Thọ; Nguyễn Văn Duẩn (SN 1997, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) và Hoàng Văn Thịnh (SN 1991, Đức Đồng, Đức Thọ).

[Audio 10-3-2019] Hà Nội phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Sóc Sơn ảnh 2

Ngôi nhà của ông T. (Ảnh: Người lao động)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3-3, ông N.V.T (SN 1968, ngụ thôn 8, Đức Bồng, Vũ Quang) đang ở nhà hàng xóm thị bị 4 người lạ đánh đập, ép lên xe đưa đi. Khoảng 22h30 cùng ngày, ông T được đưa về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bị nhiều vết thương rồi tử vong vào rạng sáng 4-3. 

Trước cái chết bất thường, Công an huyện Vũ Quang cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng. Từ đây, cơ quan chức năng đã khoanh vùng và bắt giữ được 4 đối tượng trên.

* Ẩu đả tại quán karaoke, 4 người nhập viện

Ngày 10-3, Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, thụ lý hồ sơ vụ cố ý gây thương tích trong quán karaoke ở thị trấn Ngãi Giao khiến 4 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Hào (SN 1987, thị trấn Ngãi Giao) cùng một nhóm bạn đến quán karaoke ở thị trấn Ngãi Giao. Tại đây, nhóm của Hào mâu thuẫn với nhóm của Phạm Minh Cường (SN 1990, thị trấn Ngãi Giao, nhân viên quán karaoke) và dẫn đến xô xát, 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Ngãi Giao có mặt ghi nhận sự việc, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Máy bay chở 157 người rơi ở Kenya

Một chiếc máy bay chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi khi đang trên hành trình đến Nairobi, Kenya, người phát ngôn của hãng hàng không Ethiopian Airlines xác nhận.

Chiếc Boeing 737 MAX gặp nạn khi đang bay từ Addis Ababa, Ethiopia đến Thủ đô Nairobi của nước này. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h44 (giờ địa phương) sáng 10-3.

Vị trí máy bay rơi ở Bishoftu. (Ảnh: BBC)

Hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết đang khởi động chiến dịch cứu hộ, song không cung cấp thông tin về số người sống sót hoặc thiệt mạng.

Văn phòng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho hay, chính phủ nước này “muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người bị mất người thân trên chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ethiopian Airlines trên hành trình tới Nairobi, Kenya sáng nay”.

* Kim Jong-un nêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách

Trong thư gửi hội nghị cán bộ tuyên truyền toàn quốc diễn ra tại Bình Nhưỡng hồi đầu tuần, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung toàn bộ nỗ lực vào xây dựng nền kinh tế, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Ông kêu gọi các quan chức đảng đẩy mạnh những nỗ lực giáo dục tư tưởng cho công dân nhằm đảm bảo "đạt được thành tựu lớn trong xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa".

Đây là thông điệp công khai đầu tiên của lãnh đạo Triều Tiên sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nôi.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa Dongchang-ri mà nước này tuyên bố bắt đầu dỡ bỏ từ năm ngoái.

Tổng thống Trump tuần qua cho hay ông sẽ "rất rất thất vọng" nếu các báo cáo về việc Triều Tiên nối lại hoạt động tên lửa là thật.