[ẢNH] Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon

ANTD.VN - Tàu ngầm không người lái trang bị động cơ năng lượng hạt nhân đang trong quá trình chạy thử. Loại vũ khí này có tên lửa Poseidon, được cho là sẽ trở thành một phương tiện răn đe hạt nhân mới của Nga.
Poseidon, còn được truyền thông phương Tây gọi là Status-6, đã được công bố vào hồi tháng 3-2018 cùng nhiều loại vũ khí chiến lược mới của Nga.

Poseidon, còn được truyền thông phương Tây gọi là Status-6, đã được công bố vào hồi tháng 3-2018 cùng nhiều loại vũ khí chiến lược mới của Nga.


Loại vũ khí này ra đời nhằm chống lại sự phát triển của các công nghệ chống tên lửa đạn đạo từ Mỹ.

Loại vũ khí này ra đời nhằm chống lại sự phát triển của các công nghệ chống tên lửa đạn đạo từ Mỹ.


Poseidon có khả năng di chuyển ở tốc độ cao dưới nước nhờ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

Poseidon có khả năng di chuyển ở tốc độ cao dưới nước nhờ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.


Lò phản ứng hạt nhân này cũng giúp Poseidon có tầm hoạt động không hạn chế, đủ sức vươn tới mọi nơi trên thế giới.

Lò phản ứng hạt nhân này cũng giúp Poseidon có tầm hoạt động không hạn chế, đủ sức vươn tới mọi nơi trên thế giới.

Hãng tin Tass dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết, Poseidon hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm như một phần của quá trình phát triển.

Hãng tin Tass dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết, Poseidon hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm như một phần của quá trình phát triển.

Loại tàu ngầm không người lái này sẽ được mang theo bởi một tàu ngầm năng lượng hạt nhân của hải quân Nga.

Loại tàu ngầm không người lái này sẽ được mang theo bởi một tàu ngầm năng lượng hạt nhân của hải quân Nga.

Các nhà phát triển hy vọng có thể hoàn thành dự án này vào năm 2027.

Các nhà phát triển hy vọng có thể hoàn thành dự án này vào năm 2027.

Liên-xô cũng từng muốn chế tạo các tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân vào những năm 1950 nhưng lúc đó ý tưởng là coi nó như một loại ngư lôi.

Liên-xô cũng từng muốn chế tạo các tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân vào những năm 1950 nhưng lúc đó ý tưởng là coi nó như một loại ngư lôi.

Poseidon được thiết kế để tạo ra một cơn sóng thần cao 500m và làm nhiễm xạ hạt nhân một khu vực rộng lớn tại bờ biển của đối phương.

Poseidon được thiết kế để tạo ra một cơn sóng thần cao 500m và làm nhiễm xạ hạt nhân một khu vực rộng lớn tại bờ biển của đối phương.

Với việc trang bị vũ khí hạt nhân, Poseidon có thể đe dọa cả một nhóm tác chiến tàu sân bay và cho những đơn vị chống ngầm của đối phương ít cơ hội đánh chặn nhờ tốc độ di chuyển nhanh dưới mặt nước.

Với việc trang bị vũ khí hạt nhân, Poseidon có thể đe dọa cả một nhóm tác chiến tàu sân bay và cho những đơn vị chống ngầm của đối phương ít cơ hội đánh chặn nhờ tốc độ di chuyển nhanh dưới mặt nước.


2 chiếc tàu ngầm được cho là sẽ mang theo Poseidon để triển khai khi cần thiết bao gồm tàu Belgorod lớp Oscar và tàu Khabarovsk lớp Yasen. Tàu lớp Oscar sẽ mang được cùng lúc 2 chiếc Poseidon trong khi tàu lớp Yasen mang được 4 chiếc.

2 chiếc tàu ngầm được cho là sẽ mang theo Poseidon để triển khai khi cần thiết bao gồm tàu Belgorod lớp Oscar và tàu Khabarovsk lớp Yasen. Tàu lớp Oscar sẽ mang được cùng lúc 2 chiếc Poseidon trong khi tàu lớp Yasen mang được 4 chiếc.