Anh - Mỹ triển khai tàu ngầm đến tập trận tại Bắc Cực

ANTD.VN - Một tàu ngầm Anh và 2 tàu ngầm Mỹ đang cùng tiến hành cuộc tập trận hải quân chung tại Bắc Cực nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish, HMS Trenchant là chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Anh được triển khai tới Bắc Cực trong vòng một thập kỉ qua.

Chiếc tàu ngầm này có trọng tải hơn 5 nghìn tấn và chiều dài 85 mét, với vận tốc lên đến 35 hải lý/h nhờ hoạt động bằng một lò phản ứng hạt nhân do hãng Rolls Royce chế tạo.

Nó sẽ phối hợp tập trận với 2 tàu ngầm tấn công nhanh USS Hartford và USS Connecticut của Mỹ, vốn đã xuất hiện ở Vòng Bắc Cực từ ngày 10-3 như một phần của cuộc diễn tập có tên Ice Exercise 2018.

1 tàu ngầm Anh và 2 tàu ngầm Mỹ đang tập trận chung tại Bắc Cực

Cuộc tập trận này nhằm mục đích cải thiện khả năng chiến đấu chống ngầm trong điều kiện cực kì lạnh giá, đồng thời tiến hành một số cuộc thử nghiệm môi trường.

Vào hôm 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã khẳng định, Bắc Băng Dương là nơi mà hải quân Anh cần thường xuyên hoạt động nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình huống cần thiết.

Cuộc tập trận này cũng diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ giữa Nga và Anh đột nhiên xấu đi nghiêm trọng do vụ cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. London cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc này, tuy nhiên, phía Nga phủ nhận hoàn toàn mọi sự liên quan.