Ảnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnhẢnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnh

Ảnh hiếm về nội thất tàu ngầm huyền thoại của Liên Xô thời Chiến tranh lạnh

ANTD.VN -  Tàu ngầm Liên Xô lớp Foxtrot được gọi là B-143, hoạt động từ năm 1960 đến năm 1991, có thể chở gần 80 người cùng vũ khí hạng nặng, kể cả một quả ngư lôi hạt nhân. Con tàu từng bám theo các tàu của NATO trong Chiến tranh Lạnh, ẩn nấp dưới đáy đại dương trong các chuyến tuần tra tầm xa.