Anh gọi em ruột tới quán bia, giết người

ANTĐ - Được anh trai gọi tới, Cường mang dao tông đến quán bia, lao vào đâm chém anh Thắng- khiến anh này tử vong.
Ngày 31-8, CAH Đan Phượng đang tạm giữ đối với Đỗ Văn Cường (SN 1990) và Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1989, cùng trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Anh Phạm Văn Thắng (SN 1976, ở cụm 5 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) đi cùng bạn gồm các anh: Nguyễn Văn Tiến (SN 1967); Nguyễn Văn Chiến (SN 1976, cùng trú ở cụm 5 xã Hồng Hà) đến uống bia tại quán bia Việt Hà, tại đây có xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Ngọc Tuyền. 
Thấy anh Thắng đi cùng nhiều người, Tuyền liền gọi em trai đến trợ giúp. Đỗ Văn Cường đến quán bia, mang theo dao tông để xử lý đối thủ. Tới nơi, nhận được ám hiệu, Cường cầm dao xông vào đâm chém nhiều nhát vào vùng bụng của anh Thắng và chém luôn anh Tiến. Sau khi gây án xong, hai anh em trai đã bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, gây mất máu cấp đã khiến anh Thắng tử vong trên đường đến bệnh viện. 
Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đã nhanh chóng xác định hai anh em Tuyền, Cường liên quan trực tiếp đến vụ án và đến khuyên nhủ gia đình vận động hai đối tượng ra đầu thú tại cơ quan công an. Sáng ngày 30-8, cả Tuyền và Cường được gia đình đưa đến trụ sở CAH Đan Phượng để đầu thú.
 

Trung tá Nguyễn Duy Sáng (CAH Đan Phượng) kiểm tra vết máu còn lại trên con dao tang vật

 
Hai đối tượng Cường và Tuyền tại cơ quan công an