Án mạng vì chuyện nghi nhặt được điện thoại

ANTĐ - Cùng con đi làm rõ việc nghi một người trong xã nhặt được điện thoại khi bị tai nạn giao thông, nhưng Nguyễn Anh Việt không ngờ mình lại phải bỏ mạng vì chuyện này.

Vào khoảng 19 giờ ngày 20-6, Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú tại ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) điều khiển xe môtô va chạm với xe môtô do Nguyễn Văn Phước (SN 1985, trú tại ấp Tân An, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) tại đoạn đường Hương lộ 5, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện châu Thành, dẫn tới bị thương tích nhẹ nên hai bên tự thỏa thuận.

Khi ra về, Nguyễn Văn Nam phát hiện bị mất 1 điện thoại di động hiệu Nokia 220 và nghi ngờ Huỳnh Văn Nghiêm (SN 1982, trú ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) nhặt được vì lúc xảy ra va chạm giao thông Nghiêm có mặt ở hiện trường nên kể cho cha ruột là Nguyễn Anh Việt (SN 1970) biết sự việc.

Sau đó, Nam điều khiển xe môtô chở Việt đến nhà Nghiêm nói chuyện về điện thoại nói trên thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Huỳnh Thanh Long (SN 1979), Huỳnh Văn Nghiêm (SN 1982), Huỳnh Văn Út (SN 1986, cả 3 là anh em ruột) và Huỳnh Văn Hiếu (SN 1998, cháu ruột của Nghiêm, cùng trú địa phương).

Sau khi ẩu đả, Việt đã bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Công an địa phương tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.