Án mạng đêm hội trại chỉ vì can ngăn đánh nhau

ANTD.VN - Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thi (SN 1992) về tội Giết người; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1997) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1997) đều ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào sáng 4-8, Chi đoàn các thôn trong xã Tân Dân đã tổ chức cho thanh thiếu niên cắm trại tại khu vực sân của trường THCS Tân Dân, thuộc địa phận thôn An Dân. Biết được kế hoạch hội trại hè xã Tân Dân diễn ra theo kế hoạch như hàng năm nên sáng 4-8, anh Đỗ Văn Ba, trú tại thôn Bãi Sậy 2 đã dựng bạt bán nước uống và chăng dây làm điểm trông giữ xe thuê, tại khu vực giáp cổng hội trại.

Anh Ba đã nhờ bạn cùng người nhà là Nguyễn Thành Luân, Lê Thi và Nguyễn Văn Hòa đến bán hàng và trông giữ xe cùng. Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Nam, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã rủ anh Bùi Quang Huy và Hoàng Văn Trường đều ở huyện Khoái Châu đến hội trại hè xã Tân Dân chơi.

Án mạng đêm hội trại chỉ vì can ngăn đánh nhau ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án

Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng qua hình ảnh trên mạng xã hội facebook và chiếc xe mô tô anh Huy điều khiển, Hòa phát hiện anh Huy chính là người đã từng buông lời tán tỉnh bạn gái của mình trước đó nên thấy rất khó chịu. Khi nhóm anh Nam, Huy, Trường vào tham quan các lán trại hè và đi đến khu vực cuối sân trường, đứng nói chuyện với nhau thì bất ngờ anh Huy bị Thi và Hòa lao vào đấm đá túi bụi.

Anh Huy bỏ chạy và bị Thi cầm đoạn gậy nứa đuổi theo, chọc và vụt còn Hòa cầm ghế nhựa vụt vào người, vào đầu. Anh Huy bỏ chạy ra ngoài khu vực cổng trường thì nhóm Thi mới thôi. Lúc này, Thi quay vào trong sân trường gặp anh Nam hỏi “thằng nào vừa bảo bạn gì”, anh Nam nói “Bạn em đấy anh đánh gì nó”.

Anh Nam vừa nói xong, lập tức Thi lao vào đấm vào má anh Nam nhưng anh Nam không nói gì và lảng đi chỗ khác. Sau đó, bạn anh Nam là anh Nguyễn Xuân Ngọc ở Tân Dân đi đến nói với Thi “em nó đã bảo thế sao còn đánh nó” thì tiếp tục bị Thi đánh.

Anh Lê Tiên Hoàng, trú tại xã Tân Dân vào can ngăn cũng bị Hòa và Luân đánh và bỏ chạy. Tại thời điểm này, khu vực sân trường có đông người  tham quan hội trại. Sau khi được nhiều người can ngăn, anh Ngọc và một số nam nữ thanh niên đi ra ngoài khu vực cổng trường, Thi và anh Nam cũng đi theo sau anh Ngọc.

Khi đi đến khu vực cách cổng trường khoảng 4m thì bất ngờ Thi cầm dao nhọn lao đến đâm vào vùng lưng anh Ngọc, khiến anh Ngọc ngã sấp xuống đường bê tông. Anh Ngọc đứng dậy được quay lại khua khoắng tay về phía Thi và bị Thi tiếp tục đâm vào vùng ngực.

Thấy vậy, anh Nam dùng chân phải đạp vào người khiến Thi ngã ra dìa cỏ. Còn anh Ngọc bỏ chạy ra đến khu vực mép đường bê tông hướng ra sân vân động xã Tân Dân, cách ngã ba đường khoảng 2 mét thì gục ngã.

Người dân xung quanh vào can ngăn và đưa anh Ngọc đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do thương tích quá nặng nên anh Ngọc đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, CAH Khoái Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực điều tra, phân loại và truy bắt các đối tượng.

Ngày 5-8, Nguyễn Thành Luân đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhóm bạn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày tích cực điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận động được Thi và Hòa ra đầu thú. Đáng chú ý, Lê Thi là đối tượng từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích do TAND huyện Khoái Châu tuyên phạt 4 năm tù giam.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.