Ấn Độ: Tòa chung cư mới xây 6 năm đã đổ sập, dấu hỏi về chất lượng công trình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một ngày sau vụ sập tòa chung cư tại một thị trấn gần thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ vào tối 24-8, ít nhất 60 người còn sống đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của khu nhà bị sập. Đáng nói, tòa nhà 5 tầng có khoảng 200 người sinh sống này mới đi vào hoạt động 6 năm nhưng đã nhiều lần cư dân kiến nghị về chất lượng xây dựng không đảm bảo.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người còn sống sót trong vụ sập nhà

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người còn sống sót trong vụ sập nhà

Phút chốc mất nhà

Nhân chứng cho hay, khu chung cư Tarique Garden ở thị trấn Mahad bắt đầu rung lắc vào khoảng 18h45 ngày 24-8, sau vài phút thì đổ sập. Sau khi thảm kịch xảy ra, người ta ước tính khoảng 150 người mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau đó, 3 đội của Lực lượng Ứng phó thảm họa Quốc gia đã có mặt để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Cư dân địa phương và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm những người sống sót và đưa người bị thương đến các bệnh viện gần đó trong cơn mưa lớn và nỗi lo lây nhiễm đại dịch Covid-19.

Trong số 47 hộ gia đình đang sống ở khu chung cư đó có Mustafa Chafekar, 39 tuổi là bệnh nhân Covid-19 đang phải cách ly tại nhà. Gia đình anh Chafekar có tất cả 5 thành viên. “Chúng tôi cảm thấy tòa nhà rung lắc 2 lần nên hỏi nhau liệu có phải xảy ra động đất. Khi tới khu để xe, hai chiếc cột nhà đã gãy. Mọi người hò nhau bỏ chạy. Toàn bộ khu nhà đổ sập trước mắt chúng tôi”, cư dân may mắn thoát chết sau sự cố sập nhà kể.

Chafekar cho biết, anh định sẽ sang Kuwait lao động xuất khẩu sau khi các hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh được dỡ bỏ nhưng mọi giấy tờ cá nhân của anh giờ chôn vùi trong đống đổ nát. “Trong phút chốc, chúng tôi mất nhà. Giờ tôi nuôi sống gia đình bằng cách nào đây?”, người đàn ông này nói.

Cư dân đã nhiều lần phản ánh

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ. Cựu nghị sĩ Mahad Manik Motiram Jagtap nói với kênh TV9 Marathi địa phương rằng tòa chung cư này được xây trên nền móng “yếu ớt”. Được biết, các cư dân của khu chung cư đã nhiều lần phản ánh với chủ đầu tư về chất lượng xây dựng rất kém. “Các mảng tường thường xuyên bong rơi, nhưng chủ xây dựng lờ đi. Ông ấy thậm chí còn không chịu hợp tác để chúng tôi có thể thành lập ban quản lý tòa nhà cho dù chung cư đã đi vào hoạt động 6 năm”, anh Chafekar nói.

Ông Nidhi Chaudhari, quan chức của quận Raigad cho biết, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn kiến nghị chính thức về tòa nhà này nhưng mọi yếu tố liên quan đến công trình này sẽ được điều tra kỹ lưỡng. “Có vẻ như tòa nhà đã được xây dựng với vật liệu chất lượng kém. Một nhóm tư vấn về xây dựng sẽ tham gia điều tra”. Tuy nhiên, các vụ sập tòa nhà ở Ấn Độ khá phổ biến, thường là do xây dựng kém chất lượng, vật liệu không đạt tiêu chuẩn và bất chấp các quy định. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia, hơn 1.200 người đã thiệt mạng trong 1.161 vụ sập tòa nhà trên khắp Ấn Độ vào năm 2017. Bên cạnh đó, hàng năm, những trận mưa lớn dẫn đến lũ lụt từ tháng 6 đến tháng 9 cũng gây thiệt hại nặng cho các quốc gia Nam Á. Vì thế, người dân sống trong các khu ngập lụt cũng rất nguy hiểm. Số người chết vì các thảm họa liên quan đến gió mùa trong năm 2020 này đã lên đến 1.200 người, trong đó chỉ tính riêng Ấn Độ đã có hơn 800 người thiệt mạng.