Ấn Độ tăng cường phòng thủ biên giới với Trung Quốc

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ R K Mathur cho biết, nước này đang nỗ lực nâng cấp cơ sở phòng thủ dọc biên giới đông bắc với Trung Quốc. Cũng theo ông Mathur, vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực biên giới giữa hai nước sẽ được thảo luận khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới. 

Ấn Độ tăng cường phòng thủ biên giới với Trung Quốc ảnh 1Binh sĩ Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Trung Quốc

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, Ấn Độ đã đặt mua một số máy bay không người lái (UAV) từ Israel nhằm cải thiện năng lực giám sát khu vực biên giới nước này. Hiện Ấn Độ và Israel đang hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 để sử dụng trong lực lượng quân đội hai nước. 

Truyền thông Ấn Độ hồi tháng 9-2014 đưa tin, căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tăng cao khi hơn 1.000 binh sĩ Trung Quốc bị cáo buộc tiến sâu 5km bên trong lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực Chumar thuộc Ladakh, làm bùng phát cuộc đối đầu căng thẳng với quân đội Ấn Độ. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi hai bên đi tới một thỏa thuận về việc cùng lui quân.