Ấn Độ tăng cường an ninh biển sau khi xuất hiện tàu chiến Trung Quốc

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ đã quyết định triển khai thêm các tàu tới gần quần đảo Andaman ở vịnh Bengal sau khi phát hiện tàu chiến của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện để hoạt động do thám trong vùng biển này.

Ấn Độ tăng cường an ninh biển sau khi xuất hiện tàu chiến Trung Quốc ảnh 1INS Saryu, một trong 2 tàu tuần tra mới của Hải quân Ấn Độ

Nguồn tin từ Trung tâm chỉ huy Andaman và Nicobar thuộc lực lượng vũ trang Ấn Độ, có trụ sở tại thành phố Port Blair cho biết, tàu chiến Trung Quốc đã xuất hiện 2 lần ở vùng biển này. Cũng theo nguồn tin này, Ấn Độ đang tăng cường an ninh nhằm bảo vệ Trung tâm chỉ huy Andaman và Nicobar bằng các tàu đổ bộ vì trung tâm này sẽ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu nếu xung đột xảy ra. Phó Đô đốc Pradeep Kumar Chatterjee, chỉ huy trưởng trung tâm khẳng định, chế độ phòng thủ kiên cố ở quần đảo Andaman trong vòng 5 năm tới sẽ khó có thể bị phá vỡ.