Ấn Độ: Nổ lớn làm sập nhà máy pháo hoa, 22 người tử vong thương tâm

ANTD.VN - Vụ nổ kinh hoàng tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Bắc Ấn Độ đã giết chết ít nhất 22 người và khiến tòa nhà bốc cháy rồi đổ sập.

Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ

Sĩ quan cảnh sát Mukhtiar Singh cho biết, 15 người khác cũng bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm 4-9 tại Batala, một thị trấn thuộc bang Punjab, cách Thủ đô New Delhi khoảng 460km về phía bắc. Công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai tại địa điểm này.

Trong khi đó, ông Deepak Bhatia, quan chức chính quyền bang, nói rằng nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. 

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy tòa nhà bốc cháy rồi bị đổ sập hoàn toàn do sức ép từ vụ nổ.

Kênh truyền hình News18 dẫn lời Bikram Singh Mathijia, lãnh đạo đảng đối lập Akali Dal, cho hay, nhà máy này hoạt động trong nhiều năm trong khu dân cư mà không hề có giấy phép.

Người dân phàn nàn rằng chính quyền đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để đình chỉ nhà máy. Một vụ nổ trước đó vào năm 2017 đã khiến 1 người thiệt mạng, theo kênh News 18.

Sản xuất pháo hoa là một hoạt động kinh doanh lớn ở Ấn Độ, khi pháo hoá thường được sử dụng trong các lễ hội và đám cưới.