Nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Nga, 2 người mất tích

ANTD.VN - Ít nhất 2 người đã mất tích vào hôm 1-6 sau khi xảy ra vụ nổ ở nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall, thị trấn Dzerzhinsk, Nga.

“Theo chúng tôi được biết, 22 người đã mất tích”, phó thống đốc thị trấn Dzerzhinsk, ông Dmitry Krasnov nói với truyền hình Rossiya 24.

Khoảng 22 người khác đã bị thương. Một quan chức Bộ Y tế Nga cho biết, rất nhiều người trong đó đã bị thương nặng do bị các mảnh kim loại bắn vào người.

Hai người vẫn đang mất tích sau vụ nổ nhà máy ở Dzerhinsk

Dzerzhinsk gần với thành phố Nizhny Novgorod, cách Moscow 400 về phía đông. Được thành lập từ thời Liên-xô, nhà máy sản xuất Kristall bao gồm cả một một viện nghiên cứu về thuốc nổ và là một trong những nơi hàng đầu về công nghệ thuốc nổ cho cả mục đích dân sự và quân sự. Nhà máy này thuộc sự sở hữu của tập đoàn Rostec, tập đoàn kinh doanh vũ khí hàng đầu của Nga và đang nằm trong diện trừng phạt của phương Tây.

Một phần của tòa nhà nơi diễn ra vụ nổ đã bị phá hủy, trong khi các tòa nhà xung quanh bị vỡ cửa kính. Theo nhà chức trách, lửa lan đến kho chứa nhiều loại thuốc nổ, đạn dược, bom nên đã gây ra thiệt hại lớn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Một trong những giả thuyết được đưa ra đó là nhân viên nhà máy đã không tuân thủ tiêu chuẩn về phóng chống cháy nổ.