Ấn Độ: Chuột cắn nát 17.000USD trong máy ATM

ANTD.VN - Sự cố mất tiền hy hữu tại máy rút tiền tự động (ATM) của Ấn Độ đã xảy ra khi những con chuột chui vào bên trong máy và cắn nát hết số tiền có trị giá tương đương 17 nghìn USD. 

Ấn Độ: Chuột cắn nát 17.000USD trong máy ATM ảnh 1Các tờ tiền trong máy ATM đã bị chuột cắn nát

Vụ việc được phát hiện khi các nhân viên đến bảo dưỡng máy rút tiền tự động ATM tại quận Tinsukia, bang Assam. Được biết, máy rút tiền tự động ATM này đã ngừng hoạt động từ ngày 20-5. Khi các nhân viên tiến hành mở máy, họ phát hiện thấy rất nhiều mẩu tiền vụn, hầu hết là các tờ tiền mệnh giá 500 rupee và 2.000 rupee.

Theo thông tin từ cảnh sát, cơ quan chức năng nhận định thủ phạm chính là loài chuột. Chúng đã chui vào máy rút tiền tự động ATM qua một lỗ hổng dùng để đấu dây. Cảnh sát trưởng Tinsukia Prakash Sonowal khẳng định: “Chúng tôi không tìm thấy có sự tham gia của nhân viên ngân hàng hoặc bất kỳ người ngoài nào”.

Các nhân viên ngân hàng cũng đã thu lại những đồng tiền lành lặn còn lại trong máy ATM, với tổng giá trị thu được là 1.710.000 rupee (tương đương 25.000 USD).