Án chung thân cho “yêu râu xanh” hiếp dâm bà lão 80 tuổi

ANTĐ - Một thanh niên Ấn Độ vừa bị tòa tuyên án tù chung thân vì tội hiếp dâm một bà lão 80 tuổi bị sa sút trí tuệ nặng.

Sự việc gây sốc này xảy ra đêm hôm 15/4 khi nạn nhân đang nằm bên ngoài nhà ở phía tây Delhi, Ấn Độ thì bị gã hàng xóm tên Shankar Singh (24 tuổi) cưỡng hiếp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai nhân chứng khai với tòa rằng họ đang nằm trên võng cách bà lão không xa, ban đầu thấy Singh ngồi cạnh bà lão và hỏi han gì đó.

Khi phát hiện Singh giở trò đồi bại với bà lão họ đã hét lên khiến hắn sợ hãi bỏ chạy. Hai nhân chứng cũng kể lại sự việc với người thân của bà lão đang nằm ngủ bên trong nhà. Sau khi đánh Singh họ quyết định báo cảnh sát để bắt giam hắn.

Trong phiên tòa xét xử thấm phán cho rằng tội ác của Singh là không thể dung thứ. Hắn nhẫn tâm cưỡng hiếp một bà lão không thể nói và không có khả năng tự vệ. Singh sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trong tù và phải nộp 50.000 rupee tiền phạt.