Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban tại Afghanistan, Hamdullah Fitrat, cho biết cuộc không kích vào bệnh viện diễn ra khoảng 21h (giờ địa phương) tối 16-3, phá hủy phần lớn cơ sở 2.000 giường bệnh này. Ông nói rằng, đến nay số người chết đã lên tới 400 người, và khoảng 250 người bị thương.
Các đài truyền hình địa phương đã đăng tải đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng an ninh sử dụng đèn pin khi họ đưa những người bị thương ra ngoài trong khi lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa đống đổ nát của một tòa nhà.
Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan cho biết hai bên đã đấu súng dọc biên giới chung, khiến 4 người thiệt mạng ở Afghanistan, trong bối cảnh cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng này trong nhiều năm bước sang tuần thứ ba.
Người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid, đã lên án cuộc tấn công, cáo buộc Pakistan “nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và địa điểm dân sự để gây ra những tội ác kinh hoàng”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X trước khi số người chết tăng lên hàng trăm, ông Mujahid cho biết những người thiệt mạng và bị thương là bệnh nhân tại bệnh viện đó. “Chúng tôi kịch liệt lên án tội ác này và coi hành động như vậy là trái với mọi nguyên tắc được chấp nhận và là tội ác chống lại loài người”, ông viết.
Trong khi đó, Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, khẳng định các cáo buộc nêu trên là vô căn cứ, nói rằng không có bệnh viện nào bị nhắm mục tiêu ở Kabul.
Bộ Thông tin Pakistan cho biết các “cuộc tấn công chính xác vào những cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ khủng bố, bao gồm kho chứa thiết bị kỹ thuật và kho chứa đạn dược của Taliban ở Afghanistan”, cũng như lực lượng phiến quân ở Kabul và Nangarhar (Afghanistan). Theo Bộ Thông tin Pakistan, các cơ sở này đang được sử dụng để chống lại thường dân Pakistan vô tội.
Bộ này cho biết cuộc tấn công của Pakistan là “chính xác và được thực hiện cẩn thận để đảm bảo không gây ra thiệt hại ngoài dự kiến”. Bộ này cho rằng tuyên bố của ông Mujahid là “sai sự thật và gây hiểu nhầm”, nhằm mục đích kích động dư luận và che đậy “sự hỗ trợ bất hợp pháp cho chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới”.
Pakistan cáo buộc Kabul chứa chấp các nhóm phiến quân, đặc biệt là Taliban Pakistan, để thực hiện những cuộc tấn công bên trong Pakistan.