A dua theo bạn, nam sinh viên phạm tội giết người

ANTĐ - Ngày 12-1, anh Dương Văn Luyện (SN 1991, ở xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ) và hai người bạn đi hát karaoke về. Vì trong người có chút men bia nên nhóm Luyện đi bộ dàn hàng ngang chiếm hết cả lòng đường. Đúng lúc đó, chị Khuất Thị Minh Thúy (SN 1997, ở xã Phụng Thượng) điều khiển xe máy chở người bạn gái từ phía sau đi tới. Bóp còi mãi, cuối cùng chị Thúy mới vượt qua được.

Sau khi đi vượt nhóm Luyện một đoạn, chị Thúy và bạn dừng xe lại để mua khoai. Vừa hay, nhóm thanh niên chắn đường lúc trước cũng đi tới nơi. Tại đây, sau vài câu đôi co, thiếu nữ xã Phụng Thượng liền bị Luyện tát hai cái. Ấm ức, nhưng chị Thúy vẫn lên xe máy đi tiếp. Tuy nhiên, đến trước cửa quán bi-a và internet thì xe máy của hai thôn nữ bị thủng săm. Trong khi đó, chị Thúy lại thấy nhóm thanh niên vừa tát mình đang rảo bước tới gần. Lo sợ bị Luyện cho “ăn” thêm vài cái tát nữa, hai thôn nữ liền gọi điện cho Cấn Văn Tuấn (SN 1993, trú cùng thôn với Hải) đến để bảo vệ mình. Nhận được lời cầu cứu của bạn gái, Tuấn nhanh chóng có mặt và chửi nhau với Luyện. Thấy phía đối phương đông người hơn, thanh niên này vội gọi điện cho Nguyễn Duy Tân (SN 1992, ở cụm 4, trú cùng xã) đến trợ chiến. Lúc nhận được điện thoại của Tuấn, Tân đang ngồi uống nước chè với Cấn Văn Hải (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) và Cấn Văn Lực (cùng SN 1993 và cũng ở xã Phụng Thượng) nên cả ba kéo nhau đến chỗ Tuấn để đánh nhau.

Xuất hiện tại quán bi-a, cả bốn thanh niên xã Phụng Thượng cùng lao vào đánh, đấm Luyện. Khi đuổi kịp đối phương, Hải đã dùng gậy chọc bi-a vụt liên tiếp vào đầu và người nạn nhân cho đến khi gục ngã. Sau đó, cả bốn thanh niên đến giải vây cho bạn gái rồi bình thản đi về nhà. Về phần bị hại, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, song do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Nguyên nhân anh Luyện chết là do chảy máu não vì tác động của ngoại lực. Biết tin thanh niên ở xã bên cạnh mất mạng, ngay ngày hôm sau, cả bốn hung thủ cùng tới CAH Phúc Thọ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội đã gây ra.  

Tại phiên tòa hôm qua (16-7), tiếp sau đồng phạm, Cấn Văn Hải đã thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi đúng như cáo trạng mô tả. Do Cấn Văn Hải là người trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 14 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 11 năm đến 13 năm tù giam cùng về tội “Giết người”. Ngoài ra, cả bốn bị cáo cùng phải liên đới bồi thường tổn thất về tinh thần và mai táng phí cho gia đình nạn nhân.