9 năm sống với khối u kỳ quái

ANTĐ - Kíp phẫu thuật BV Xanh Pôn phối hợp với các bác sĩ của BV Tai mũi họng Trung ương và BV Mắt Trung ương vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u kỳ quái trên mặt bệnh nhân Nguyễn Tiến B, 28 tuổi ở Thái Nguyên. Bệnh nhân này đã mang khối u kỳ quái, to bằng quả cam, trên khuôn mặt gần 9 năm, khiến toàn bộ nhãn cầu bị đẩy ra khỏi hốc mắt và lòi ra khỏi lỗ mũi.

Theo PGS.TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn, khi bệnh nhân nhập viện, hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy khối u lớn đã xâm lấn vào não, “ăn” toàn bộ mắt phải, xương hàm trên, hốc mũi phải và đang tiếp tục lan sang mắt trái. Khối u làm biến dạng khuôn mặt bệnh nhân khiến thị lực mắt phải mất hoàn toàn, không những thế nhiều năm qua bệnh nhân chỉ có thể thở bằng mồm.

Tại BV Xanh Pôn, bệnh nhân được xác định bị u xơ vùng hàm mặt. Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - BV Xanh Pôn cho biết, đây là một ca khó nên sau rất nhiều lần hội chẩn, ca phẫu thuật mới được tiến hành với sự tham gia của các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa (thần kinh, tai mũi họng và mắt). Khó khăn lớn nhất là khối u lớn, ăn vào mạch máu gây chảy máu khiến bệnh nhân phải truyền 2 lít máu trong suốt ca mổ kéo dài… Dù vậy, hơn 9 giờ đồng hồ, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ thành công khối u cho bệnh nhân B. Đến nay, sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân B đã tỉnh táo, khuôn mặt bớt biến dạng, dự kiến sau khoảng 2-3 tháng nữa bệnh nhân sẽ được tạo hình mắt, lắp mắt giả.