6 đạo sắc phong của Hà Nội được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - 6 đạo sắc phong đang lưu giữ tại đình Hoàng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) vừa được công nhận là tài liệu lưu trữ quý,hiếm.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5819/QĐ-UBND công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại đình Hoàng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Theo đó, có 6 đạo sắc phong đang lưu giữ tại đình Hoàng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm, gồm: Đạo sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Phù Vận Ứng Chế Đại Vương (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 16-5 Cảnh Hưng 44-1783); Đạo sắc phong cho Tả Minh Hiến công chúa Tôn Thần (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 27-5 Khải Định 9-1924).

Hình ảnh mang tính minh họa

Hình ảnh mang tính minh họa

Đó là đạo sắc phong cho Hữu Minh Đạo phu nhân Tôn Thần (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 27-5 Khải Định 9-1924); Đạo sắc phong cho Đông Chinh Tôn Thần (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 27-5 Khải Định 9-1924);

Và đạo sắc phong cho Đông Chinh Hộ Quốc Phù Vận Ứng Chế Linh Tả Đại Vương (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 26-7 Cảnh Hưng 44-1783); Đạo sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Chiêu Tài Hộ Quốc Phù Vận Đại Vương (chất liệu giấy dó, ngôn ngữ Hán Nôm, thời gian tài liệu 26-7 Cảnh Hưng 44-1783).

Các đạo sắc phong này đều là bản gốc, phần lớn đã rách, mất chữ. UBND thành phố Hà Nội giao cơ sở thờ tự đình Hoàng có trách nhiệm xây dựng phương án bảo quản an toàn, khoa học, bảo vệ giá trị nguyên gốc của các đạo sắc phong theo quy định.