5 lần đột nhập 1 gia đình để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Tại cơ quan công an, Lê Văn Hoàng và Phùng Đức Quyết khai nhận, đã 5 lần đột nhập một gia đình ở quận Hoàn Kiếm để trộm cắp tài sản.
Khoảng 23h ngày 25-11, CAQ Hoàn Kiếm nhận đơn trình báo của bà Hoàng Thị Bích Hợp (ở 601 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc gia đình bà bị mất  trộm tài sản, gồm: 1 dây chuyền 5 chỉ, hơn 30 triệu đồng và 100 USD. 
Qua điều tra, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 1992) và Phùng Đức Quyết (SN 1996), đều ở Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm. 
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã 5 lần đột nhập nhà bà Hợp lấy trộm tài sản. Tang vật thu 13 triệu đồng và 1 điện thoại di động. 
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25-11, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Khoa (SN 1986, ở Quyết Tiến, Hữu Văn, Chương Mỹ, có 1 tiền án tội cướp giật và vừa ra tù), khi đối tượng này điều khiển xe mô tô Wave X không đeo biển kiểm soát có hành vi cướp giật túi xách của chị Lê Thị Thu Chinh (SN 1976, ở Tân Bình, thị trấn Xuân Mai). Tang vật thu 1 túi xách trong có 22 nghìn đồng, 1 điện thoại di động.
Cùng ngày, CAP Ngọc Khánh (Ba Đình) nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Vân (ở Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm) cho biết, khoảng 3h ngày 25-11, bà Vân bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động, khi đang ở trông con gái ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Qua điều tra, CAP Ngọc Khánh đã bắt Đỗ Xuân Nguyên (SN 1987, ở Thanh Văn, Thanh Oai), thu giữ tang vật là điện thoại di động Iphone 4S, trị giá 12 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.