Quảng Ngãi:

37 năm tù cho 2 đối tượng trốn trại, bắt cóc con tin để tống tiền

ANTĐ - Sáng nay, 29-11, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Thảo (Sn 1980), trú tại phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi) về tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Cùng phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa cũng đã xét xử bị can Phạm Hoài Bảo (SN 1988) trú tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) về can tội trốn khỏi nơi giam.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 9-3-2012, Bùi Văn Thảo được Công an huyện Tư Nghĩa dẫn giải từ trại Kim Sơn (Bình Định) để đưa về nhà tạm giữ Công an huyện Tư Nghĩa phục vụ công tác xét xử trong một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

37 năm tù cho 2 đối tượng trốn trại, bắt cóc con tin để tống tiền ảnh 1
Bùi Văn Thảo (còn gọi Thảo "Hitle") tại phiên tòa


Ngày 13-3, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Bùi Văn Thảo 6 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt với bản án số 39 ngày 10-11-2011 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Thảo 8 năm 6 tháng tù giam mà Thảo đang chấp hành thì Bùi Văn Thảo phải chịu hình phạt tổng cộng là 14 năm 6 tháng tù giam. 
Sau khi xét xử, Bùi Văn Thảo được đưa về trại tạm giam Công an huyện Tư Nghĩa, tại đây Thảo đã trốn trại, cùng trốn trại với y còn có Phạm Hoài Bảo. Sau khi bỏ trốn, Thảo tiếp tục trộm cắp xe máy. Đến tháng 5/2012, Bùi Văn Thảo trở về TP Quảng Ngãi tiếp tục bắt cóc con tin để tống tiền trên núi Thiên Bút. Hàng trăm chiến sĩ CSCĐ và điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tư Nghĩa vây bắt tên Thảo, giải cứu con tin.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Bùi Văn Thảo tổng cộng 15 năm 6 tháng tù giam về các tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản và bắt cóc con tin. Tổng hình phạt Thảo đang chấp hành là 30 năm 2 tháng tù giam. Về tội trốn khỏi nơi giam, Phạm Hoài Bảo cũng đã bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam.