3 chiến hạm khủng của Nhật đến Philippines, cứu trợ

ANTĐ - 9h ngày 17/11, tàu tiếp tế Towada của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản mang theo hàng cứu trợ xuất phát từ căn cứ Kure, Hiroshima đi Philippines, nhằm giúp đỡ nước này khắc phục hậu quả nghiêm trọng do siêu bão Haiyan gây ra.

Tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga DDH-182 "Ise" (chiếc đi đầu)

Khởi hành từ căn cứ Kure, tàu Towada mang theo 140 thành viên lực lượng tự vệ Nhật Bản. Sáng ngày 17-11, ông Asami - trưởng đoàn cứu trợ y tế hàng không của lực lượng tự vệ Nhật đã căn dặn nhân viên lên đường làm nhiệm vụ phải tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Dự kiến, ngày 22-11 tàu tiếp tế này sẽ đến đảo Leyte. Tại đây, lực lượng cứu hộ của tàu sẽ kết hợp với “Đội cứu viện khẩn cấp quốc tế” của Nhật đã đến từ trước để triển khai công tác khám chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch.

Tàu Towada rời cảng sớm hơn một ngày theo kế hoạch ban đầu, do lực lượng tự vệ Nhật đã hoàn tất việc xếp hàng cứu trợ lên tàu. 

Ngoài ra, trong ngày hôm nay (18-11), tàu vận tải đổ bộ LST 4002 Shimokita và tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga DDH-182 "Ise" cũng sẽ xuất phát từ căn cứ Kure để lên đường đến Philippines. Theo kế hoạch nhóm y tế của lực lượng tự vệ Nhật sẽ có mặt trên hai chiếc tàu này.