26 ca F1 ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội liên quan bệnh nhân Covid-19 số 234 đều âm tính

ANTD.VN - Trưa nay, 7-4, kết quả xét nghiệm lần 1 của 16 y bác sĩ cùng 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 243 (ở Mê Linh, Hà Nội) đều âm tính với nCoV.

Khám chữa bệnh tại BV Phụ sản Hà Nội trong mùa dịch Covid-19

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm 26 trường hợp (gồm 16 cán bộ y tế, 10 bệnh nhân) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân 243 mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả xét nghiệm lần 1. Vì thế, dù có kết quả âm tính nhưng 17 trường hợp F1 này sẽ vẫn phải tiếp tục cách ly trong 14 ngày theo quy định, sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 7 ngày.

Còn lại 46 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc trực tiếp (F2) với bệnh nhân Covid-19 số 243 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ được đưa về cách ly tại gia đình.

Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đang truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 243 kể trên qua hệ thống camera của bệnh viện.

Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 6-3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cách ly 63 nhân viên y tế có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 số 243, do trong ngày 4-4 và 5-4 bệnh nhân này đưa người nhà đến bệnh viện khám.

Trước đó, ngày 12-3, bệnh nhân 243 (nam, 47 tuổi, ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm trên đường Giải Phóng, đối diện cổng bệnh viện. Ngày 6-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.