2 tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Kịch Quốc gia

ANTĐ - Ngay khi vừa thành lập, Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam đã trình làng 2 vở kịch chính luận “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý và “Lời nguyền” của Đại tá Phan Gia Liên vào ngày 18 và 19-4 tại Nhà hát Tuổi trẻ. 

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn tên tuổi - NSND Lê Hùng, 2 vở kịch không tuân theo 100% nguyên tác mà có sự biến đổi để phù hợp với thị hiếu thưởng thức của khán giả. Nếu như vở kịch “Lời nguyền” đề cập về vấn đề hậu chiến với nỗi đau da cam thì vở kịch “Báo hiếu” lại đề cập tới vấn đề đạo đức gia đình với cách báo hiếu lạ thường. Với lối khai thác và chuyển tải nội dung nhẹ nhàng, cả hai tác phẩm với nhiều cảm xúc tinh tế đã được người xem tán thưởng khi khéo léo đan xen những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống vào nụ cười của khán giả. Sau khi ra mắt, 2 vở kịch nói trên sẽ nằm trong lịch biểu diễn bán vé của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam.