100% CBCS huấn luyện đạt kết quả cao

ANTĐ -Sáng 9-7, Trung đoàn CSCĐ- CATP Hà Nội đã tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện nghiệp vụ, võ thuật, bắn súng, kỹ năng tác chiến… nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị.

Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đồng thời chủ động xây dựng Trung đoàn CSCĐ ngày càng chính quy, tinh nhuệ đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH trong tình hình mới của Thủ đô, Đảng ủy Ban chỉ huy Trung đoàn đã triệu tập 108 đồng chí cán bộ chủ chốt tập trung huấn luyện tại Doanh trại Lộc Hà- Đông Anh, Hà Nội để tham gia  lớp huấn luyện.

CBCS thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi báo cáo kết quả

Với tinh thần quyết tâm cao, CBCS đều nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác huấn luyện nên đã chủ động nêu cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt chương trình đặt ra.

Sau 3 tháng huấn luyện, được các giáo viên giàu kinh nghiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động- Bộ Công an trực tiếp hướng dẫn các khoa mục quân sự, võ thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật xây dựng phương án tác chiến, chiếm lĩnh mục tiêu phức tạp, phòng chống khủng bố, biểu tình, giải cứu con tin….CBCS đã nắm bắt thuần thục động tác kỹ thuật cá nhân, khả năng chỉ huy, điều hành tác chiến đơn vị cấp Đại đội, có thể ứng dựng vào thực tiễn nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an đánh giá cao kết quả học tập, huấn luyện của các học viên. Đồng thời nhấn mạnh đây là sự nỗ lực học tập, rèn luyện của tập thể, cá nhân các đồng chí.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ bế giảng

Tại đây, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an đã tạo điều kiện giúp đỡ CATP tổ chức lớp huấn luyện này. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng biểu dương kết quả huấn luyện của CBCS trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các học viên về đơn vị nhận nhiệm vụ tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tác chiến, vận dụng vào công việc cụ thể, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.