10 thí sinh lọt vào chung kết “Giọng hát hay Hà Nội”

ANTĐ - Trải qua vòng sơ khảo và bán kết, 10 gương mặt xuất sắc nhất của chương trình “Giọng hát hay Hà Nội 2014” đã chính thức lộ diện. 

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2014” - sự kiện văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã thu hút được sự tham gia của hơn 450 thí sinh đến từ các quận, huyện, nội - ngoại thành Hà Nội. Sau khi tuyển chọn, BTC đã chọn được 62 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh cho biết: “Cho đến vòng thi bán kết, chúng tôi đã nhận được sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh, từ cách chọn lựa bài hát, xử lý tiết tấu đến nhạc cảm. Rất nhiều phần thi đã đạt đến tầm của một ca sỹ chuyên nghiệp”.

10 thí sinh lọt vào chung kết “Giọng hát hay Hà Nội” ảnh 1
Trong 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết, thí sinh lớn tuổi nhất là Lê Tâm (sinh năm 1980) với dòng nhạc nhẹ, trong khi đó ít tuổi nhất là giọng ca thính phòng Trần Hà Thu (sinh năm 1996). Theo nhà báo Ngô Bá Lục - thành viên BGK cho biết, ở vòng chung kết mỗi thí sinh sẽ trình bày hai bài hát, trong đó có bài hát về Hà Nội và một bài hát tự chọn. Bởi vậy, thí sinh sẽ vừa thể hiện tốt bài hát theo sở trường của mình, lại vừa hoàn thành xuất sắc bài hát về Hà Nội theo tiêu chí của chương trình.
 

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất trước đêm chung kết 

Hội đồng BGK cho đêm chung kết sẽ bao gồm: Nhạc sỹ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh - Trưởng BGK, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh - Phó trưởng BGK, NSƯT Đỗ Quốc Hưng, nhạc sỹ Giáng, nhà báo Ngô Bá Lục. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2-10-2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo), được THTT trên sóng Đài PT-TH Hà Nội.

Danh sách 10 thí sinh lọt vào chung kết “Giọng hát hay Hà Nội 2014”

1.     Nguyễn Thị Trinh (SBD 101),

2.     Hoàng Nam Hải (SBD 116),

3.     Trần Hà Thu (SBD 179),

4.     Phạm Thủy Nguyên (SBD 192),

5.     Nguyễn Thị Thao (SBD 202),

6.     Nguyễn Lan Hương (SBD 232),

7.     Nguyễn Tiến Hưng (SBD 233),

8.     Lê Tâm (SBD 282),

9.     Vũ Lê Hòa (SBD 325),

10. Trần Hữu Tuấn (SBD 372).