Ngày 25/01 vừa qua, người phát ngôn của Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga đã cho biết, năm 2012 Nga đã củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trong ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí. Đây là năm kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga đã đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 11,4 tỷ uro, tương đương 15,2 tỷ USD.
Nga thu về một số tiền không nhỏ từ các hợp đồng bán máy bay
(trong ảnh là Su-35 giá 65 triệu USD/chiếc)
Trả lời phỏng vấn, ông F. Alexander, Cục trưởng Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga đã cho biết: kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga năm 2012 hoàn thành 111,8% kế hoạch đã định, đồng thời Nga đã mở rộng thêm được thị phần trước sự cạnh tranh quyết liệt của vũ khí xuất khẩu Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp…
Hiện ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí Nga đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Năm 2010, các hợp đồng bán vũ khí chỉ mang về cho 10,4 tỷ USD, sang năm 2011 con số này đã tăng lên 13,2 tỷ USD, đến năm nay là 15,2 tỷ USD. Như vậy, tính từ năm 2010 đến nay, kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga đã tăng trưởng tới 46%. Trong đó, đại bộ phận các hợp đồng lớn đều đến từ Ấn Độ và Trung Quốc.
Mỗi chiếc tàu ngầm Kilo sẽ mang về cho Nga khoảng 350 triệu USD