Xe khách từ vực cao lao xuống sông, 11 người thương vong

ANTĐ - Chiếc xe khách mang BKS 37H 3086 chở trên xe 11 người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái rồi lao xuống sông phía dưới ở vực cao. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết tại chỗ, 9 người còn lại bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 4 - 2 trên tuyến đường tại địa bàn bản Nhãn Lỳ, xã Tà Kạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). 
Được biết, vào thời gian trên chiếc xe khách mang BKS 37H 30-86 do lái xe tên Hiền (SN 1974) điều khiển, trên xe có tất cả 11 người (bao gồm lái xe), xe chạy theo lộ trình hướng Mường Ải - thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) khi xe đến đoạn Km 10 thuộc địa bàn bản Nhãn Lỳ, xã Tà Kạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì xe bất ngờ mất lái, rồi từ vực cao lao xuống dòng sông. Mặc dù địa điểm xe rơi xuống nước sông cạn, chiếc xe không bị chìm, tuy nhiên do xe rơi ở độ cao lớn nên chiếc xe bị chấn động mạnh. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 2 nạn nhân chết tại chỗ, số người còn lại bị thương, trong đó có 4 người thị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định gồm: anh Ngân Văn Chương (trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) và Nguyễn Xuân Phương (trú tại Thanh Hóa).
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã lập tức có mặt để xử lý vụ tai nạn.
Nguyên nhân bàn đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do chiếc xe chạy nhanh, mất lái dẫn đến vụ tai nạn. Được biết, phần lớn hành khách gặp nạn trên chiếc xe này là công nhân đang xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới Việt - Lào.
Hiện nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn đang được Công an điều tra làm rõ.