Xăng dầu có giảm giá?

ANTĐ - Ngày mai (19-6) sẽ đến kỳ điều hành giá xăng dầu. 

Đại diện một đầu mối xăng dầu cho biết, tính đến ngày 16-6, giá cơ sở hiện cao hơn giá bán lẻ của mặt hàng xăng là 176 đồng/lít.

 Riêng dầu DO đang thấp hơn giá bán lẻ 350 đồng/lít. Xác nhận thông tin giá xăng dầu thành phẩm giảm nhẹ tính theo bình quân 15 ngày, nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, khó để giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. “Giá bán xăng dầu đã điều hành theo thị trường” - đại diện Bộ Công Thương nói. 

Hiện giá xăng đang được chi xả quỹ bình ổn 1.047 đồng/lít. Lần điều hành gần đây nhất (ngày 4-6), Bộ Công Thương đã quyết định giữ nguyên giá xăng ở mức 20.430 đồng/lít xăng RON 92, giảm giá một số loại dầu và giảm chi xả quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.