Vụ bê bối quấy rối tình dục gây chấn động Hàn Quốc

ANTD.VN - Một người dẫn chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc đã xin nghỉ việc sau khi bị cáo buộc dùng điện thoại di động chụp lén dưới váy một phụ nữ trong vụ bê bối quấy rối tình dục mới nhất tại nước này.

Kim Sung-joon đã đệ đơn xin nghỉ việc lên đài truyền hình SBS hôm 8-7 sau khi ông ta bị bắt gặp chụp lén bằng điện thoại di động tại một ga tàu điện ngầm ở Thủ đô Hàn Quốc hồi tuần trước, hãng thông tấn Yonhap cho biết.

Vụ bê bối quấy rối tình dục gây chấn động Hàn Quốc ảnh 1Người dẫn chương trình Kim Sung-joon (ảnh nhỏ)
Cảnh sát kiểm tra nhà vệ sinh gần bể bơi ở Changwon tháng 7-2018

Để lại vết sẹo vĩnh viễn trong lòng nạn nhân

Kim Sung-joon đã bị bắt sau khi một người vô tình phát hiện hành vi của anh ta và báo cho nạn nhân rồi gọi điện cho cảnh sát. Ban đầu, Kim phủ nhận cáo buộc cho đến khi cảnh sát tìm thấy những bức ảnh trong điện thoại của người dẫn chương trình này. 

Sau đó, Kim đã xin lỗi nạn nhân và lãnh đạo của đài. “Tôi xin lỗi vì đã để lại vết sẹo vĩnh viễn trong lòng nạn nhân. Tôi cũng muốn mọi người ở SBS tha thứ vì đã gây ra rắc rối này”, Kim nói sau vụ việc.  

Kim Sung-joon, 55 tuổi, bắt đầu làm việc tại đài SBS từ năm 1991 và trở thành gương mặt quen thuộc khi đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình tin tức SBS 8 News. Ông ta còn dẫn một chương trình thời sự trên radio kể từ khi trở thành biên tập viên tại SBS vào năm 2017.

Raphael Rashid, một nhà báo tự do tại Seoul, cho biết SBS đã thông báo vụ việc - nhưng không nêu tên người bị cáo buộc - trên trang web của đài. Rashid nói thêm rằng thông báo dường như đã bị xóa sau khi Kim được xác định công khai.

“Đại dịch” ở Hàn Quốc

Quay lén được xem như một “đại dịch” ở Hàn Quốc khi số vụ quay chụp bất hợp pháp tại đây tăng vọt từ 1.353 vụ vào năm 2011 lên 6.470 vụ vào năm 2017, với nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia, trung bình có gần 18 vụ quay lén được báo cáo mỗi ngày vào năm 2017. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không hề biết họ đang bị quay hoặc chụp lén, trong khi những người khác ngại thông báo vụ việc cho cảnh sát. 

Các cáo buộc về việc quay lén bất hợp pháp đã lan sang ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bao gồm cả lĩnh vực âm nhạc Kpop vốn nổi tiếng toàn cầu. Hồi tháng           3-2019, ca sĩ và là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình Jung Joon-young thừa nhận đã bí mật quay phim việc anh ta “quan hệ” với các cô gái và chia sẻ các cảnh “nóng” lên mạng internet mà không có sự đồng ý của họ. Jung cho biết anh ta chia sẻ cảnh quay của một số phụ nữ trong một nhóm chat mà các thành viên bao gồm các nghệ sĩ giải trí khác.

Cũng trong tháng này, cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông vì bí mật quay lén 1.600 khách trong khách sạn và phát trực tiếp. Các nghi phạm được cho là đã đặt camera bí mật trong 42 phòng tại 30 khách sạn ở 10 thành phố của Hàn Quốc, truyền thông cho biết.

Chính phủ Hàn Quốc năm ngoái cấp 4,5 triệu USD cho các chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra nhà vệ sinh và phòng thay đồ công cộng. Cảnh sát và các tình nguyện viên gồm nữ sinh và bà nội trợ dành nhiều giờ sử dụng máy quét hồng ngoại để tìm kiếm camera giấu kín. Bên cạnh đó, giới chức Hàn Quốc còn chú ý đến việc nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.

Mặc dù luật Hàn Quốc quy định kẻ quay lén hoặc phát tán video bất hợp pháp có thể bị kết án lên tới 5 năm tù, nhưng chỉ khoảng 5% số người bị lĩnh án tù. Hầu hết thủ phạm bị phạt tiền lên tới 9.000 USD hoặc hưởng án treo, theo nghiên cứu của Hiệp hội Nữ luật sư Hàn Quốc. Kim Young-mi, người phát ngôn của tổ chức này, cho rằng cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để ngăn chặn tình trạng trên.