Việc tháo dỡ mái che di động trên đường Láng là cần thiết, đúng quy trình

ANTĐ -Mấy ngày nay, một số người dân ở đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, gọi điện đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô thắc mắc về việc bị chính quyền địa phương tháo dỡ mái che di động trước cửa nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhất là vào mùa hè nắng gắt... 

Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt một số người dân đang sống tại phố đường Láng phản ánh: Mái che di động được người dân lắp đặt sử dụng từ nhiều năm nay, bây giờ bị chính quyền địa phương tháo dỡ thì nhà dân sẽ bị nắng, nhất là tuyến đường này nằm đúng vào hướng tây, mùa hè sẽ rất nắng nóng. Bên cạnh đó, trong nội dung thông báo người dân nhận được chưa  rõ ràng, UBND phường sở tại đang triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông mà lại yêu cầu người dân tháo mái che chống nắng?

 

Về vấn đề trên, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô sáng 16-4, bà Đoàn Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng khẳng định: Việc tháo dỡ mái che, mái hiên di động, biển dọc, biển “vẫy” sai quy định tại tuyến đường Láng thuộc phường Láng Thượng, chính quyền phường và các đơn vị chức năng đang thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận Đống Đa. 

Việc tháo dỡ mái che di động trên đường Láng là cần thiết, đúng quy trình ảnh 1

Lực lượng chức năng xử lý các vi phạm ATGT trên đường Láng (phường Láng Thượng)

Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND TP Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”  UBND quận Đống Đa là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai công tác sắp xếp, quản lý vỉa hè, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm mái che, mái vảy, mái hiên di động gây mất trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Việc sắp xếp, quản lý vỉa hè chỉ là một trong số rất nhiều nội dung của kế hoạch “Năm văn minh đô thị” của thành phố Hà Nội.

Được biết, ngay từ đầu tháng 3-2015, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo UBND các phường phối hợp cùng Công an các phường và Đội thanh tra giao thông vận tải của quận Đống Đa để thực hiện. Theo đó, các tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa phải thực hiện gồm: Phố Láng Hạ, Thái Thịnh (phường Láng Hạ); đường Láng (phường Láng Hạ); phố Đặng Văn Ngữ (phường Trung Tự); phố Thái Thịnh (phường Ngã Tư Sở); đường Láng (phố Chùa Láng); phố Tôn Thất Tùng (phường Trung Tự); phố Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Bích Câu (phường Quốc Tử Giám); phố Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng); phố Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt); phố Ngõ Chợ Khâm Thiên (phường Khâm Thiên).

Theo đó, UBND phường Láng Thượng đã bố trí lực lượng phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện dứt điểm tất cả các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trên tuyến đường Láng (phường Láng Thượng) từ ngày 15-4, dự kiến đến ngày 20-4 sẽ thực hiện xong.  Việc tháo dỡ mái che di động trên đường Láng là cần thiết, đúng quy trình ảnh 2

Rất nhiều biển quảng cáo, phương tiện người dân sử dụng để kinh doanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị thu giữ, đưa về trụ sở Công an phường Láng Thượng để xử lý.

Bà Đoàn Thị Hồng Thanh cho biết thêm, trước khi thực hiện chủ trương trên, UBND phường đã tuyên truyền, gửi thông báo đến từng hộ dân, các hộ dân đã đồng thuận và kí vào bản cam kết. UBND phường Láng Thượng đã thực hiện đúng theo quy định và trình tự trước khi tiến hành xử lý các vi phạm trên tuyến phố này. Qua sự việc trên đây, UBND Láng Thượng mong muốn người dân hiểu và nâng cao ý thức hơn về những chủ trương của UBND TP.Hà Nội và UBND quận Đống Đa mà UBND phường Láng Thượng đang thực hiện, góp phần làm cho các tuyến phố Hà Nội trở nên thông thoáng, sạch đẹp, văn minh hơn.