Vé tàu, máy bay Tết Nguyên đán: Giá rẻ, mua dễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiếm có năm nào việc mua vé máy bay, vé tàu đi lại, về quê dịp Tết Nguyên đán lại “dễ thở” như năm nay. Thậm chí, ngay cả Tết đã cận kề thì vé máy bay giá rẻ vẫn còn nhiều còn vé tàu thì… “ế” dài.
Tết Nguyên đán 2021, vé tàu bị ế lượng lớn

Tết Nguyên đán 2021, vé tàu bị ế lượng lớn

Tàu hỏa dư vé dịp cao điểm

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành đường sắt và hàng không đều mở bán vé tàu, vé may bay Tết từ rất sớm. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn hơn 20 này nữa là Tết Nguyên đán, nhưng dường như vé đang ế ẩm, đặc biệt là vé Tàu.

Ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, nhằm kích cầu hành khách đi lại trong dịp Tết bằng tàu hỏa, ngành đường sắt đã tăng cường công tác truyền thông, tổ chức bán vé bằng nhiều hình thức như trực tuyến, trực tiếp, qua app và hệ thống các đại lý. Việc thanh toán cũng rất đa dạng như bằng tiền mặt, chuyển khoản, bằng thẻ hoặc ví điện tử… Đặc biệt, việc bán vé được phục vụ đến tận các trường đại học, các khu công nghiệp cho học sinh, sinh viên và công nhân lao động.

Từ 1-10, VNR đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nguyên đán qua mạng. Tuy nhiên, theo thống kê của VNR, tới nay ngành đường sắt vẫn còn khoảng 80.000 vé trên tuyến Bắc - Nam trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, trước Tết còn khoảng 30.000 vé đi từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội, thời gian từ ngày 2 đến 11-2-2021 (tức từ ngày 21 đến 30 tháng Chạp năm Canh Tý). Sau Tết còn khoảng 50.000 vé cho các ga từ Hà Nội đến Nha Trang đi ga Biên Hòa, Sài Gòn, thời gian từ ngày 12 đến 26-2-2021 (tức từ ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện hiệu suất bán vé mới đạt 31% và phía công ty mới bán được 29.238 vé, vẫn còn 39.907 vé chưa được bán. “Trước mắt, đơn vị tập trung đẩy mạnh truyền thông, có chính sách giảm giá kích cầu, đồng thời nghiên cứu giảm giá khứ hồi và chính sách tăng tuổi hỗ trợ trẻ em…” - bà Hà thông tin. Thậm chí, một số chặng được xem là “nóng” của ngành đường sắt như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Quảng Bình, Sài Gòn - Nha Trang… vẫn còn vé.

Vé máy bay Tết chưa khi nào rẻ đến vậy

Trong khi vé tàu Tết đang còn “ế” thì vé máy bay giá rẻ dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2021 cũng rất dễ mua. Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao, các hãng đã tăng thêm hơn 414.000 ghế (tương đương hơn 2.100 chuyến bay), nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ (tương đương gần 12.000 chuyến bay). Vị đại diện cũng lưu ý hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi đi máy bay. Còn hãng hàng không Vietjet Air dự kiến cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay phủ khắp cả nước trong dịp Tết Tân Sửu với giờ bay thuận tiện, linh hoạt. Bamboo Airways dự kiến cung ứng từ 1,2 - 1,5 triệu vé máy bay trên tất cả đường bay nội địa.

Các đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội - TP.HCM/Nha Trang/Phú Quốc/ Đồng Hới/Vinh/Quy Nhơn… và TP.HCM - Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa được dự kiến tăng chuyến, tăng tải để kịp thời phục vụ hành khách đi du lịch, về quê trong dịp nghỉ Tết. Đáng nói, ngay từ tháng 8-2020, các hãng hàng không đã công bố mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán với nhiều dải vé và giá vé rẻ. Nhưng đến nay, người dân vẫn dễ dàng mua được vé máy bay đi lại hoặc về quê dịp Tết với mức giá hợp lý. Trong khi, nếu so với cùng kỳ hàng năm, trên các chặng bay “nóng” đã hết bay vé máy bay Tết giá “mềm”.

Khảo sát của phóng viên vào dịp giữa tháng 1-2021, trên website của các hãng hàng không cho thấy, người dân vẫn thoải mái đặt mua vé máy bay dịp cao điểm Tết với giá rẻ ngỡ ngàng, thậm chí dù là ngày cao điểm trước Tết (từ 9 đến 11-2) hay sau Tết (từ 15 đến 18-2). Cụ thể, trên chặng Hà Nội - TP.HCM nếu muốn bay ngày 10-2 (tức 29 tháng Chạp), hành khách có thể dễ dàng mua vé của Vietnam Airlines/Pacific Airlines chỉ với chưa đầy 600.000 - 700.000 đồng (đã bao gồm thuế phí) cho chiều đi. Ở chiều ngược lại, trong ngày 16-2 (tức mùng 5 Tết), mức giá thấp nhất mà khách có thể mua cũng chỉ 1,25 triệu đồng.

Nếu chọn các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, mức giá này chỉ còn chưa tới 800.000 đồng. Nếu chọn bay Vietjet, mức giá mà hành khách phải trả cho chiều Hà Nội đi TP.HCM trong ngày 29 tháng Chạp khoảng 555.000 đồng (đã bao gồm thuế phí), trong khi ở chiều ngược lại giá vé vào khoảng 900.000 đồng. Hãng hàng không Bamboo Airways cũng tung vé máy bay Tết hết sức cạnh tranh, chỉ khoảng 1,8 triệu đồng cho vé khứ hồi Hà Nội - TP. HCM trong 2 ngày cao điểm nói trên. Thậm chí, nếu mua vé qua các đại lý, hành khách có thể còn có mức giá rẻ hơn.

Đại diện một đại lý bán vé máy bay lớn trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Tôi bán vé máy bay đã gần 10 năm, nhưng chưa năm nào việc mua bán vé máy bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán lại nhàn như năm nay. Giá vé rất rẻ, tất cả các hãng hàng không đều tung ra mức giá cạnh tranh thấp, nhưng lượng khách mua lại rất khiêm tốn”. Theo đại lý này, nếu như vào cao điểm Tết Canh Tý 2020, giá vé máy bay Hà Nội - TP.HCM dao động khoảng 3-4 triệu/vé thì Tết Nguyên đán năm nay chưa đến 1 triệu đồng/vé.

Trao đổi với phóng viên liên quan đến vé máy bay Tết, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, ngành hàng không nói chung và các hãng hàng không nói riêng đều đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết. Các kế hoạch này đều được xây dựng ở mức cao với sản lượng vận chuyển dự tính tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 7,5 triệu khách trong giai đoạn tháng cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong khi đó, các hãng đều đang tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế thì việc phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ chu đáo và đảm bảo chất lượng hơn.

Ngoài ra, sau khi đưa các đường hạ/cất cánh vào khai thác trở lại từ ngày 1-1-2021 cho phép các Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài khai thác ở mức độ tương đương Tết Nguyên đán năm 2020. “Khi sân bay Nội Bài chỉ khai thác 1 đường băng, trung bình chỉ đáp ứng 25-26 chuyến/giờ, nhưng đưa đường băng 1B vào khai thác sẽ nâng được tần suất lên 32-33 chuyến/giờ. Với sân bay Tân Sơn Nhất, khi còn 1 đường băng thì điều phối khai thác 30-32 chuyến/giờ, nhưng khai thác cả đường băng 25R/07L sẽ nâng lên được 44 chuyến/giờ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 2 sân bay hồi phục được năng lực khai thác trong đợt cao điểm vận tải Tết” - ông Thắng khẳng định.

Nhận định về lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán, ông Thắng cho rằng, lượng hành khách dịp Tết Nguyên đán so với bình thường sẽ tăng, song dự đoán Tết năm nay lượng hành khách sẽ khó bằng năm ngoái. Các hãng cũng như Cục Hàng không đang theo dõi tình hình thị trường để tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp. Hơn nữa, các hãng năm nay đều đưa ra nhiều gói khuyến mại, giá vé máy bay Tết này nhìn chung giảm hơn so với năm ngoái, hành khách sẽ có lợi nếu mua vé sớm. Dù vậy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận, lượng vé máy bay Tết mà các hãng bán ra cũng còn ở mức khiêm tốn và rất khó xảy ra việc tăng giá đột biến.

Lượng hành khách dịp Tết Nguyên đán so với bình thường sẽ tăng, song dự đoán Tết năm nay lượng hành khách sẽ khó bằng năm ngoái. Các hãng cũng như Cục Hàng không đang theo dõi tình hình thị trường để tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp. Hơn nữa, các hãng năm nay đều đưa ra nhiều gói khuyến mại, giá vé máy bay Tết này nhìn chung giảm hơn so với năm ngoái, hành khách sẽ có lợi nếu mua vé sớm.

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không